Phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' ở Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/02/2019 18:44 GMT+7

*Chặn trước quán bar, lực lượng 911 bắt nhiều dân chơi ma túy Chiều 2.2, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thưởng nóng Công an TP.Đà Nẵng 30 triệu đồng về thành tích phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

[VIDEO] Bắt gọn thanh niên vận chuyển số lượng ma túy lớn nhất Đà Nẵng

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho hay, giữa tháng 9.2018, các trinh sát nắm thông tin một số đối tượng tại Đà Nẵng móc nối với các đường dây ma túy ở ngoại tỉnh nhằm đưa ma túy về tiêu thụ ở Đà Nẵng.

Trong đó, nổi lên đối tượng Trương Văn Hậu (28 tuổi, hộ khẩu tổ 184 P.An Khê, Q.Thanh Khê, tạm trú tổ 123, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), nên Công an TP.Đà Nẵng lập chuyên án 789N đấu tranh.

Qua 4 tháng điều tra, đến ngày 29.1, lực lượng nắm được thông tin Hậu sẽ di chuyển nhằm tung “hàng” dịp Tết nên Công an TP.Đà Nẵng chia nhiều tổ công tác, một tổ giám sát tận địa phương, một tổ đeo bám sát đối tượng và một tổ mật phục ở thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), cửa ngõ vào Đà Nẵng nhằm đề phòng đối tượng thay đổi phương án vào phút chót.

Đại tá Trần Mưu (đứng) khẳng định đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá tại Đà Nẵng Ảnh: N.T

Đúng như dự đoán, lúc 1 giờ 17 phút ngày 29.1, Hậu mang một số lượng lớn ma túy lên xe khách loại 7 chỗ từ Hà Tĩnh di chuyển về Đà Nẵng.

Để đề phòng lực lượng công an theo dõi, Hậu lòng vòng mất 2 ngày mới về đến thị trấn Lăng Cô lúc 7 giờ ngày 1.2, tuy nhiên lực lượng trinh sát vẫn bám sát.

Tuy nhiên, tại đây, Hậu bất ngờ xuống xe và thay đổi phương án di chuyển, Hậu tự thuê xe máy, không đi xe trung chuyển để vào hầm đường bộ Hải Vân mà tự vượt đèo như một du khách đi phượt.

Thuốc lắc Ảnh: N.T
Trương Văn Hậu tại cơ quan công an Ảnh: N.T
Số ma túy bị phát hiện, thu giữ Ảnh: N.T

Lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày, khi Hậu đến gác chắn tàu hỏa ở tổ 17, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, ban chuyên án đã chặn bắt Hậu với tang vật 2 kg ma tuý đá, 1 kg ma túy dạng ketamine, 175 viên thuốc lắc.

Đại tá Trần Mưu khẳng định đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá tại Đà Nẵng; hiện Hậu đang bị tạm giữ về hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Lâm Thị Mi Mi thừa nhận phi tang gói cỏ Mỹ bất thành Ảnh: Nguyễn Tú

*Rạng sáng cùng ngày (2.2), lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng tổ chức chốt chặn giao lộ Hùng Vương - Chi Lăng, đường vào bar F3 gần đó (đường Chi Lăng, Q.Hải Châu).

Bên cạnh xử lý nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ xe, lực lượng còn phát hiện xe SH biển số 43E1 - 221.44 do một nam thanh niên điều khiển chở bạn gái có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Lúc này, cô gái là Lâm Thị Mi Mi (quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) liền phi tang một gói cỏ Mỹ nhưng lập tức bị bắt quả tang.

Cùng thời gian, lực lượng 911 cũng đã bắt 1 thanh niên mang theo 5 viên thuốc lắc.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý các vụ vi phạm trên.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.