Phá đường dây thuốc lắc từ Campuchia về TP.HCM

22/08/2017 07:09 GMT+7

Ngày 21.8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM, cho biết Đội 6 (PC47) phối hợp Phòng 7 (C47), Bộ Công an vừa triệt phá đường dây mua bán thuốc lắc quy mô lớn do Lưu Văn Cháng (tên gọi khác là Chảy, 43 tuổi, quê Tây Ninh) cầm đầu.


tin liên quan

Đánh sập tập đoàn sản xuất thuốc lắc cực lớn
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện được huy động truy bắt các nghi phạm, khám xét các phân xưởng ở nhiều tỉnh, thành, đánh sập một tập đoàn sản xuất thuốc lắc cực lớn.

Theo thông tin ban đầu, trinh sát Đội 6 (PC47) phát hiện Cháng điều hành đường dây mua ma túy từ Campuchia vận chuyển qua cửa khẩu Mộc Hóa (tỉnh Long An), dùng ô tô đưa về khu vực H.Hóc Môn, Q.12 cất giấu, tung ra thị trường TP.HCM tiêu thụ.
Để dễ dàng điều hành đường dây ma túy này, Cháng tá túc tại một căn nhà ở H.Hóc Môn và một căn hộ ở Q.Tân Bình, sống chung như vợ chồng với Trần Thị Hoài Hận (24 tuổi, quê Đồng Tháp). Khi ma túy vận chuyển về TP.HCM, Cháng chỉ đạo Trần Hồng Vũ (50 tuổi, quốc tịch Úc, lưu trú Q.1) đi nhận hàng, mang về nhà của Nguyen Le (48 tuổi, quốc tịch Úc, lưu trú Q.12).
Khi có khách đặt hàng, Vũ, Trần Long Thanh (35 tuổi, quê Đồng Tháp, ngụ Q.12) đến nhà Nguyen Le, lấy ma túy đi giao cho khách. Trong đó, Võ Ngọc Thành Nhân (38 tuổi, quê Long An, tạm trú Q.Tân Phú) là khách hàng tiêu thụ số lượng lớn ma túy của Cháng.
Sáng 11.7, Nguyễn Văn Hết (39 tuổi, quê Long An) điều khiển ô tô chở ma túy mang đến đường song hành QL22, xã Tân Xuân, Q.12 giao cho Vũ thì bị trinh sát Đội 6 (PC47) phối hợp với Phòng 7 (C47) ập đến bắt quả tang, thu giữ 11.845 viên thuốc lắc, gần 1,5 kg ma túy “đá”.

Cùng ngày, trinh sát Đội 6 (PC47) lần lượt bắt giữ Cháng, Thanh, Hận, Nguyen Le, Nhân, Thanh, Vũ, Nguyễn Thành Tài (42 tuổi, quê An Giang, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM cung cấp cho Cháng), Trần Quốc Công (22 tuổi, quê Đồng Tháp, mua ma túy của Cháng) và thu giữ thêm hơn 3.500 viên thuốc lắc, gần 1 kg ma túy “đá”, 1 xe máy, 1 mô tô phân khối lớn, 1 ô tô, gần 800 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được PC47 tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.