Phá đường dây sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn

23/01/2021 08:48 GMT+7

Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ Trần Thiện Giác, Nguyễn Quốc Thắng cùng 4 người khác để điều tra về hành vi 'sản xuất, buôn bán hàng giả' là thuốc bảo vệ thực vật.

Ngày 22.1, Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ Trần Thiện Giác (36 tuổi, ngụ An Giang), Nguyễn Quốc Thắng cùng 4 người khác để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả” là thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).
Trước đó, lúc 15 giờ 45 ngày 20.1, từ nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Tân Quý Tây (H.Bình Chánh) kiểm tra, phát hiện Giác đang vận chuyển số lượng lớn thuốc BVTV giả đi tiêu thụ để thu lợi bất chính.

Lật tẩy “công nghệ” làm thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô khủng

Qua đấu tranh, Giác thừa nhận hành vi mua bán thuốc nói trên. Từ tháng 11.2020, Giác được Thắng thuê cùng với 4 người khác tham gia sản xuất thuốc BVTV giả tại 2 cơ sở ở H.Bình Chánh (TP.HCM) và H.Cần Giuộc (Long An) với giá thành phẩm 180.000 đồng/thùng.
Chiều 20.1, Công an TP.HCM kiểm tra 2 cơ sở trên và bắt quả tang Thắng cùng Nguyễn Nguyên Điền, Hồ Tuấn Khanh, Phan Trung Nhân, Nguyễn Ngọc Hoài đang sản xuất lượng lớn thuốc BVTV giả. Tại đây, công an tạm giữ hơn 3.200 sản phẩm (gói, chai) thuốc bảo vệ thực vật giả với nhiều nhãn hiệu khác nhau, ước tính trị giá khoảng 820 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.