Phá đường dây ma túy, thu giữ 7 kg 'hàng đá'

20/01/2015 14:43 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM, đã triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do Vũ Ngọc Thắng (40 tuổi, ngụ Nam Định) cầm đầu.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM, đã triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do Vũ Ngọc Thắng (40 tuổi, ngụ Nam Định) cầm đầu.

 
Đáng chú ý, mặc dù ông “trùm” này đang bị truy nã nhưng 6 năm nay vẫn điều hành một đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Nam Định vào TP.HCM tiêu thụ. Ngoài Thắng, công an cũng bắt Trần Văn Tươi (56 tuổi), Trần Thị Thanh Vân (36 tuổi, vợ Tươi, cả 2 cùng ngụ Q.11), Nguyễn Văn Nhung (46 tuổi, ngụ Q.Tân Bình); thu giữ tổng cộng 7 kg ma túy đá, 1 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn...

Theo thông tin ban đầu, năm 1995 Thắng từ Nam Định vào TP.HCM sống lang thang và tham gia một vụ cướp giật tài sản, bị kết án 18 tháng tù giam. Ra tù, Thắng về quê cặp với một bà trùm tên H. (lúc đó đang bị Công an Điện Biên truy nã), sống chung như vợ chồng. Khi H. bị tử hình năm 2009, Thắng nhanh chóng soán vị trí H. điều hành đường dây vận chuyển “hàng đá” từ Điện Biên, Sơn La về Nam Định tiêu thụ. Để phòng thân, Thắng mua 1 khẩu súng lận vào người trong những lúc giao dịch. Sau đó, đường dây bại lộ và Thắng bị Công an Nam Định phát lệnh truy nã, trốn vào khu vực Chợ Lớn, TP.HCM. Biết bạn tù là Tươi, Nhung đã ra tù, Thắng liên lạc với 2 người, tổ chức đường dây vận chuyển ma túy đá bằng đường bộ từ Nam Định vào TP.HCM tiêu thụ.

Đầu tháng 12.2014, trinh sát Đội 6 (PC47) phát hiện đường dây ma túy và PC47 xác lập chuyên án khám phá do đại tá Hồ Tự Sang, Trưởng PC47, trực tiếp chỉ đạo. Chiều 15.1, khi Thắng đang vận chuyển một lô hàng từ Nam Định vào giao cho vợ chồng Tươi ở một căn nhà trên đường Quân Sự, P.11, Q.11 thì trinh sát ập vào bắt quả tang, thu giữ số ma túy nói trên.

Khoảng 9 giờ ngày 19.1, Tổ công tác của Đội 2, Phòng Cảnh sát 113, Công an TP.HCM, tuần tra trên đường Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh) phát hiện H.Q.S (19 tuổi, ngụ Q.1) điều khiển xe gắn máy (BKS 59C1-0522...) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kiểm tra cốp xe, Cảnh sát 113 phát hiện 47 viên nén màu xanh nghi thuốc lắc, 125 tép heroin, 6 bịch ni lông chứa bột màu trắng nghi ma túy đá.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.