Phá đường dây làm giả hồ sơ đi Mỹ

17/07/2014 03:15 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây làm giả hồ sơ giấy tờ đi Mỹ và bắt giữ 3 nghi phạm liên quan: Chu Hải Hưng (43 tuổi), Phạm Thị Hằng (38 tuổi), Hồ Sỹ Hiếu (35 tuổi, cả ba đều ngụ Hà Tĩnh).

Khoảng 11 giờ 50 ngày 14.7, Đội 4 (PC45) phối hợp Công an Q.1 bắt giữ 3 nghi phạm nói trên cùng Đ.V.T (41 tuổi, ngụ Q.7), C.Q.Th (39 tuổi, ngụ Bình Dương) vì nghi vấn sử dụng giấy tờ giả (đang củng cố hồ sơ xử lý). Tại trụ sở công an, nhóm người này khai nhận: Khoảng tháng 5.2014, hai vợ chồng Hưng, Hằng có nhu cầu đi du lịch Mỹ với mục đích qua đó sẽ trốn ở lại nên nhờ Hiếu làm hồ sơ giấy tờ giả giúp. Hiếu đã giới thiệu một người đàn ông tên T. (ngụ Hà Tĩnh) làm giả các thủ tục hồ sơ giấy tờ để xin visa đi Mỹ, gồm: 1 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỉ đồng, 1 giấy xác nhận tiền gửi ngân hàng 1 tỉ đồng, 1 giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh giả, 1 sổ hộ khẩu giả… Hai bên thỏa thuận, T. sẽ nhận đặt cọc trước 1.000 USD và khi có đầy đủ giấy tờ xuất cảnh qua Mỹ sẽ đưa hết số tiền còn lại là 11.000 USD.

Cuối tháng 5.2014, vợ chồng Hưng, Hằng đã nhận bộ hồ sơ giấy tờ giả và cùng Hiếu vào TP.HCM chờ ngày phỏng vấn. Trưa 14.7, sau khi hai vợ chồng Hưng, Hằng vào phỏng vấn đã bị lực lượng phối hợp bắt giữ. Qua kiểm tra, bước đầu, cơ quan công an đã xác định hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc xuất nhập cảnh là giả mạo. Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ trong người Hiếu 1 hộ chiếu giả, 1 con dấu làm bằng cao su in chữ xuất nhập cảnh Hàn Quốc.

Đàm Huy

>> Làm giả hồ sơ nhà đất, lừa đảo tiền tỉ
>> Làm giả hồ sơ hưởng chế độ chất độc hóa học
>> Làm giả hồ sơ buôn 'chui' ngà voi, hai bị cáo lãnh án
>> Truy tố 9 bị can làm giả hồ sơ chế độ thương binh
>> Phát hiện nhiều trường hợp làm giả hồ sơ người có công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.