Phá đường dây cung cấp ma túy đá cho quán bar, vũ trường

27/04/2016 07:06 GMT+7

Đầu năm 2016, trinh sát của PC47 phát hiện đường dây chuyển ma túy đá từ Hà Nội vào TP.HCM để bán ở các quán bar, vũ trường.

Thu giữ hơn 1 kg ma túy đá, 3 khẩu súng
Ngày 26.4, một lãnh đạo của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM, cho biết Cơ quan CSĐT của Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Hồng Sơn (53 tuổi), Nguyễn Sỹ Công (24 tuổi, đều ngụ Hà Nội); Trần Thành Nhơn (56 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Hồ Thanh Bình (44 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2016, trinh sát của PC47 phát hiện đường dây chuyển ma túy đá từ Hà Nội vào TP.HCM để bán ở các quán bar, vũ trường. Khoảng 23 giờ ngày 21.4, Sơn, Nhơn mang 6 bịch ni lông chứa ma túy đá chở nhau đi giao cho khách, khi đến giao lộ Trần Bình Trọng - Cao Đạt (P.1, Q.5) thì bị trinh sát bắt quả tang. Khám xét nơi Sơn lưu trú ở Q.5, trinh sát thu giữ thêm 104 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng. Đến rạng sáng 22.4, trinh sát bắt giữ Bình và khám xét nơi ở tại hẻm 320 Trần Bình Trọng (P.4, Q.5), thu giữ 4 bịch ma túy đá cùng 2 khẩu súng. Từ các đầu mối này, trinh sát tiến hành bắt giữ Công đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Võ Văn Kiệt (P.10, Q.5), thu giữ thêm 1 kg ma túy đá, 1 khẩu súng và 6 viên đạn.
* Cùng ngày, Công an Q.Bình Thạnh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (24 tuổi), Trần Tuấn Hiếu (31 tuổi, đều ngụ Q.Bình Thạnh) và Hoàng Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng. Trước đó, tối 22.4, trên đường tuần tra, lực lượng Công an Q.Bình Thạnh phát hiện 3 nghi phạm này đang lưu thông trên đường Phan Văn Trị (P.14, Q.Bình Thạnh) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính thì phát hiện tàng trữ hơn 718 gr ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.