Phá đường dây cung cấp gái mại dâm cho người nước ngoài

24/01/2015 04:45 GMT+7

Ngày 23.1, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM, bàn giao Nguyễn Văn Hồng (tên gọi khác là Hùng “xì gà”, 53 tuổi, ngụ Q.1) cùng một số người liên quan để Công an Q.Phú Nhuận tiếp tục điều tra làm rõ đường dây tổ chức mua bán dâm.

Ngày 23.1, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, bàn giao Nguyễn Văn Hồng (tên gọi khác là Hùng “xì gà”, 53 tuổi, ngụ Q.1) cùng một số người liên quan để Công an Q.Phú Nhuận tiếp tục điều tra làm rõ đường dây tổ chức mua bán dâm.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 20 giờ 35 ngày 22.1, trinh sát Đội 5 phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM tiến hành kiểm tra một khách sạn trên đường Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Lực lượng phối hợp đã lập biên bản làm việc với 18 người liên quan; trong đó có Nguyễn Văn Hồng, Kíp Ngọc Tài, Lê Văn Dũng (là người chở gái mại dâm) và 3 khách đến thuê khách sạn để sử dụng ma túy...

Bước đầu, Hồng khai trước đây hành nghề xe ôm ở khu vực P.Bến Nghé, Q.1, đến năm 2007 móc nối với nhiều chủ chứa gái nổi tiếng ở Q.1 và Q.4 để tổ chức môi giới mại dâm cho khách nước ngoài với giá 100 USD/lần. Hồng còn in danh thiếp giới thiệu dịch vụ massage, karaoke, tour du lịch phát cho tài xế taxi, tiếp tân khách sạn ở các quận 1, 3, 4, 5, Phú Nhuận, thực chất nhằm tổ chức mua bán dâm cho khách. Mỗi lần môi giới, Hồng lấy 50%, chủ chứa lấy 25% tổng số tiền mua bán dâm. “Đường dây mại dâm này hoạt động từ 18 giờ đến sáng hôm sau. Phần lớn, Hồng điều gái đến một số khách sạn trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận); đường Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng, Ngô Văn Năm (Q.1) để bán dâm cho khách”, một cán bộ của PC45 cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.