Phá đường dây bán dâm qua Zalo: Phạt hành chính 5 cô gái bán dâm

23/11/2016 20:34 GMT+7

Trung bình mỗi ngày, các cô gái bán dâm tiếp từ 7 - 10 khách với giá 400.000 đồng/lượt và bị người môi giới 'ăn chặn' 200.000 đồng/lượt.

Ngày 23.11, liên quan đến vụ bắt quả tang 5 cô gái có hành vi bán dâm ở khách sạn B.D (đường Hoa Cúc, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Công an Q.Phú Nhuận cho biết sẽ xử phạt hành chính 5 cô gái trên.
Công an Q.Phú Nhuận cũng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây môi giới mại dâm trên mạng xã hội Zalo.
Theo điều tra ban đầu, 5 cô gái này đều xuất thân ở miền bắc vào nam hành nghề bán dâm thông qua một đường dây môi giới mại dâm trên mạng xã hội.
Khai với cơ quan chức năng, các cô gái cho biết họ tham gia đường dây này khoảng 1 năm nay. Trung bình mỗi ngày, các cô gái tiếp từ 7 - 10 khách mua dâm với giá 400.000 đồng/lượt và bị người môi giới thu 200.000 đồng/lượt.
Hình thức bán dâm là mỗi ngày “tú bà” sẽ đăng hình ảnh “mát mẻ” của các cô gái lên mạng xã hội kèm số điện thoại liên lạc. Từ nhu cầu của khách, “tú bà” sẽ điều các cô gái đến khách sạn để bán dâm.
Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 22.11, Công an Q.Phú Nhuận bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn B.D. (đường Hoa Cúc, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và phát hiện 2 cô gái tên C. (26 tuổi, quê Tuyên Quang) và L. (28 tuổi, quê Phú Thọ) đang có hành vi bán dâm với hai khách nam.
Ngoài ra, thời kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 3 cô gái khác đang chờ khách mua dâm trong khách sạn B.D.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.