Phá băng nhóm lừa du khách 'vui vẻ' để cướp tài sản ở Sài Gòn

21/12/2015 07:00 GMT+7

Khi bị bắt, hai băng nhóm khai đã giăng bẫy, thực hiện trộm cướp của nhiều du khách, với kịch bản táo tợn.

Khi bị bắt, hai băng nhóm khai đã giăng bẫy, thực hiện trộm cướp của nhiều du khách, với kịch bản táo tợn.

Các bị can khi bị bắt giữ - Ảnh: Nguyên BảoCác bị can khi bị bắt giữ - Ảnh: Nguyên Bảo
Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng công an H.Bình Chánh (TP.HCM), xác nhận Đội CSĐT tội phạm về TTXH huyện vừa triệt phá 2 băng nhóm chuyên dàn cảnh gạ gẫm du khách đưa vào khách sạn massage, mua dâm rồi lột sạch tài sản của khách. 
Đến nay, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can và bắt tạm giam 8 (một bị can đang mang thai được tại ngoại), đồng thời củng cố hồ sơ 4 nghi can khác để xử lý.
Các bị can gồm Trần Thị Mỹ Linh (41 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (26 tuổi, ngụ Tiền Giang), Lê Minh Nam (21 tuổi, ngụ Phú Yên), Nguyễn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ Bình Dương), Dương Công Thảo (39 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM), Nguyễn Kỳ Duyên (19 tuổi, ngụ Bình Thuận), Trần Thị Thu Thảo (28 tuổi, ngụ Tiền Giang), Võ Thị Bích Thảo (20 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Trần Thanh Phong (23 tuổi, ngụ Tiền Giang).
Cướp ở “làng” khách sạn
Trước tình trạng xảy ra nhiều vụ trộm, cướp ở “làng" khách sạn trong khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an H.Bình Chánh lập chuyên án khám phá do đại tá Nguyễn Văn Quý làm trưởng ban.
Theo tài liệu trinh sát, cứ khoảng 20 giờ hằng ngày, băng của Linh (gồm Duyên, Nam, Công Thảo, Hùng) và băng của Tuyền (gồm Phong, Thu Thảo, Bích Thảo) tập trung ở khu vực trung tâm thành phố “săn mồi”. 
Linh, Tuyền được đồng phạm chở đến khu vực gần khách sạn New World, các tuyến đường xung quanh công viên 23.9 và đường Lê Thánh Tôn, Lê Lai... lôi kéo, gạ gẫm du khách đi massage, mua dâm với gái trẻ đẹp, giá “mềm”. 
Khi khách đồng ý, Linh, Tuyền đưa khách tới khách sạn, đồng thời gọi Công Thảo, Nam, Phong đưa Duyên, Thu Thảo, Bích Thảo trong vai gái bán dâm tới cho khách chọn. Sau khi được chọn, “gái bán dâm” đóng cửa phòng, giục khách cởi quần áo đi tắm. Lúc này, đồng phạm lẻn vào lấy tài sản tẩu thoát, “gái bán dâm” cũng tìm cách trốn mất.
Khoảng 20 giờ ngày 17.12, cũng với thủ đoạn như trên, nhóm của Linh lừa được 4 du khách người Ấn Độ, đón taxi đưa về khách sạn T.K.S trên đường số 3, khu dân cư Trung Sơn. Do khách đông nên Linh gọi thêm nhóm của Tuyền điều người đến hỗ trợ. Sau đó, Tuyền điều Bích Thảo, Thu Thảo, Phong đến khách sạn phối hợp nhóm của Linh dàn cảnh trộm 3.800 rupi, 200 USD, 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 3... “Ăn hàng” xong, các băng nhóm này vừa rời khỏi phòng khách sạn thì bị trinh sát của Công an H.Bình Chánh ập đến bắt quả tang cùng tang vật đưa về trụ sở công an làm việc.
Nhiều khách ngoại ôm hận
Tại cơ quan công an, các nghi can khai từ đầu tháng 12.2015 đến nay đã thực hiện trót lọt ít nhất 4 vụ khác trên địa bàn H.Bình Chánh và Q.8.
Ngày 16.12, bọn chúng đưa 1 du khách người Hàn Quốc vào khách sạn K.T (P.4, Q.8) rồi trộm 30.000 won, 10 bảng Anh, 1 iPhone 6. Trước đó 2 ngày (ngày 14.12), bọn chúng dụ hai du khách người Ấn Độ đến khách sạn T.K.S ở khu dân cư Trung Sơn lột sạch tài sản của nạn nhân, gồm 1 ĐTDĐ iPhone 6 và 660 đô la Singapore... 
Táo tợn hơn, ngày 5.12 bọn chúng giả gái massage gạ gẫm ông W.C (52 tuổi, người Thái Lan) vào khách sạn D.P ở xã Bình Hưng lấy trộm 40.000 baht, 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy S6, 1 đồng hồ Casino. Sau đó, phát hiện ông W.C còn giấu sợi dây chuyền vàng nên gọi đồng phạm đến khống chế, cướp mang bán được 21 triệu đồng chia nhau tiêu xài...
Bước đầu, Linh khai trước đây bán dâm cho khách nước ngoài ở khu vực chợ Bến Thành (Q.1) và đường Sư Vạn Hạnh (Q.5), thấy du khách thường có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định trộm cắp. Tháng 10.2015, Linh câu kết với Duyên, Nam, Công Thảo, Hùng lập băng nhóm đi gây án. Thời gian “săn mồi” ở Q.1, Linh phát hiện băng nhóm của Tuyền cũng trộm cắp tương tự nên móc nối, khi cần sẽ hỗ trợ cho nhau gây án, tài sản lấy được chia đôi.
“Băng nhóm này hoạt động ban đêm, tinh ranh, có người cảnh giới nên gây khó khăn cho trinh sát trong quá trình xâm nhập điều tra. Trong quá trình theo dõi, trinh sát phát hiện bọn chúng đưa con mồi về khách sạn ở các quận “xẻ thịt” như quận 5, 8, 10 và H.Bình Chánh”, một trinh sát chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.