Phá băng nhóm chuyên cướp của phụ nữ

02/07/2015 06:10 GMT+7

Ngày 1.7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM cho biết trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) vừa triệt phá băng gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn ở thành phố, gồm: Nguyễn Hoàng Anh Phúc (19 tuổi, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Trần Trương Trọng Nghĩa (20 tuổi), Nguyễn Minh Thái (27 tuổi, cả 3 đều ngụ Q.3) và Nguyễn Đăng Khôi (19 tuổi, ngụ Q.10).

Ngày 1.7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM cho biết trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) vừa triệt phá băng gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn ở thành phố, gồm: Nguyễn Hoàng Anh Phúc (19 tuổi, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Trần Trương Trọng Nghĩa (20 tuổi), Nguyễn Minh Thái (27 tuổi, cả 3 đều ngụ Q.3) và Nguyễn Đăng Khôi (19 tuổi, ngụ Q.10).

2 đối tượng cướp giật bị bắt quả tang - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo thông tin ban đầu, băng cướp này thường hoạt động từ 13 giờ - 16 giờ 30 hằng ngày và chuyên giật túi xách, dây chuyền, ĐTDĐ của phụ nữ. Khoảng 14 giờ 30 ngày 25.5, trên đường Cách Mạng Tháng Tám (P.6, Q.Tân Bình), Nghĩa điều khiển xe gắn máy chở Thái giật túi xách của chị H.T.H (28 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) bỏ chạy. Trinh sát của Đội CSHSĐN phát hiện truy đuổi nên cả hai vứt lại tang vật, tẩu thoát.

Ngày 9.6, Phúc chạy xe Dylan chở Khôi rảo nhiều nơi, đến đường Sư Vạn Hạnh (P.13, Q.10) áp sát giật ĐTDĐ của một phụ nữ đang chạy xe trên đường và bị nạn nhân truy đuổi quyết liệt. Đến hẻm 343 Tô Hiến Thành, 2 tên cướp bị té ngã, Phúc bỏ xe chạy bộ tẩu thoát, còn Khôi bị bảo vệ dân phố đang đi tuần tra bắt giữ.

Qua truy xét, đến nay công an bắt thêm Nghĩa, Thái, Phúc và thu giữ 2 xe gắn máy. Tại trụ sở công an, bước đầu băng cướp thừa nhận thực hiện trót lọt 14 vụ tại địa bàn các quận: 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình… Sau khi gây án, bọn chúng 7 lần mang ĐTDĐ cướp được đến cửa hàng M.Đ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P.13, Q.10 bán; 1 lần bán cho cửa hàng T.D trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10 và 3 lần mang dây chuyền vàng cướp được đến bán cho tiệm vàng K.H trên đường Phạm Văn Hai, P.5, Q.Tân Bình.

“Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các chủ cửa hàng tiêu thụ tài sản của băng cướp. Qua đây, ai là nạn nhân của băng cướp đến Đội CSHSĐN, Công an TP.HCM (số 230 Nguyễn Trãi, Q.1) hoặc ĐT: 0838387342 gặp trinh sát Nguyễn Văn Lành để giải quyết”, một lãnh đạo của PC45 nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.