Phá băng 'giang hồ' trang bị súng, lựu đạn cho vay nặng lãi ở Sài Gòn

30/01/2016 07:25 GMT+7

Các nghi can chính trong băng nhóm đều quê Hải Phòng. Khám xét “đại bản doanh” của băng nhóm này, cơ quan công an thu giữ súng, lựu đạn và nhiều mã tấu.

Các nghi can chính trong băng nhóm đều quê Hải Phòng. Khám xét “đại bản doanh” của băng nhóm này, cơ quan công an thu giữ súng, lựu đạn và nhiều mã tấu.

Các nghi can bị bắt  - Ảnh: C.T.V
Các nghi can bị bắt - Ảnh: C.T.V
Ngày 29.1, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM, cho biết PC45 vừa phối hợp Công an Q.Gò Vấp triệt phá băng nhóm chuyên cho vay, đòi nợ thuê tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Các nghi can bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Hồng (37 tuổi), Trương Văn Hùng (34 tuổi), Trương Công Định (30 tuổi) và Đào Văn Hạnh (30 tuổi, đều quê Hải Phòng).
Theo thông tin ban đầu từ công an, tháng 12.2015, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Đội 2 (PC45) phát hiện một băng nhóm “giang hồ” gốc Hải Phòng và TP.HCM chuẩn bị dàn quân nghinh chiến với nhau tại ngã tư An Sương, có sử dụng súng quân dụng. Để ngăn chặn vụ “huyết chiến” này, trinh sát phối hợp công an địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát nên hai băng nhóm tự giải tán.
Nguyên nhân đụng độ được xác định là 2 băng nhóm cùng nhận “hợp đồng” giải quyết cho hai chủ đất đang tranh chấp với nhau. Trong đó, băng gốc Hải Phòng do Q. cầm đầu. Để tăng thêm sức mạnh và phần lợi thế khi hỗn chiến, Q. mượn khẩu súng của Nguyễn Văn Hồng (37 tuổi, ngụ Hải Phòng).
Hàng chục trinh sát của Đội 2 đã bí mật theo dõi hành tung, phát hiện Nguyễn Văn Hồng tàng trữ nhiều hung khí, vũ khí tại một tiệm cầm đồ trên đường Quang Trung, Q.Gò Vấp. Khoảng 1 giờ 30 ngày 26.1, Đội 2 phối hợp Công an Q.Gò Vấp kiểm tra tiệm cầm đồ, thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 7 mã tấu, dao lê tự chế, 2 cái rìu…
Mua súng để làm “bá chủ”
Theo cơ quan công an, Hồng là một tay “giang hồ” có số má ở Hải Phòng, vào TP.HCM lập nghiệp được 8 năm nay. Năm 2013, Hồng thu nạp, cưu mang các đàn em ở Hải Phòng vào băng nhóm của mình rồi mở tiệm cầm đồ, chủ yếu hành nghề cho vay lãi suất cao.
Để dễ dàng xoay xở, Hồng cho Định hùn vốn tổ chức cho vay. Hằng ngày, Hồng, Định điều đàn em đến các chợ ở khu vực Q.12, Q.Gò Vấp cho tiểu thương vay với lãi suất 20 - 30%/tháng và thu tiền lãi suất. Thấy đường dây tín dụng đen của Hồng “ăn nên làm ra” nên không ít ông “trùm” cho vay ở Hải Phòng rót tiền cho Hồng mở rộng địa bàn.
Ngoài ra, băng nhóm của Hồng, Định còn tổ chức chuyên đi đòi nợ thuê. Gần đây, Hồng nhận 6 “hợp đồng” đòi nợ thuê và đã “hoàn thành” xong 1 vụ.
Tang vật công an thu giữ được  - Ảnh: C.T.VTang vật công an thu giữ được  - Ảnh: C.T.V
Tại trụ sở công an, bước đầu Hồng khai mua khẩu súng nói trên của một người quen đang sống ở Campuchia với giá 3 triệu đồng vào tháng 4.2012, với ý đồ làm “bá chủ” ở khu vực. Đến nay, ngoài Hồng, Định, Hạnh, Hùng bị bắt giữ để điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cho vay nặng lãi, cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ xử lý Đoàn Thanh Trung (34 tuổi, quê Hải Phòng) và Phạm Văn Hào (23 tuổi, quê Hà Tĩnh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.