Phá án xuyên quốc gia, thu 5,5 tấn ma túy

26/07/2015 05:48 GMT+7

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 5,5 tấn cần sa và tinh dầu chứa tiền chất ma túy.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 5,5 tấn cần sa và tinh dầu chứa tiền chất ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ án
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ án - Ảnh: BĐBP Hà Tĩnh cung cấp
Ma túy núp bóng than củi, chè
Ngày 25.7, thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh, cho biết trong tháng 5.2015, qua trinh sát địa bàn, các trinh sát của đơn vị phát hiện một đường dây ma túy cực lớn do một số người từ Lào, Thái Lan, Myanmar, Pháp, Mỹ và Úc móc nối nhau để đưa “hàng” từ khu vực Tam giác vàng (ngã ba giáp ranh Lào, Thái Lan, Myanmar) về Lào, sau đó vận chuyển đi nhiều nước trên thế giới tiêu thụ.
Tiếp tục truy bắt nhiều nghi phạm
Trong chuyên án, 11 nghi phạm bị bắt giữ tại hiện trường gồm Lam Phun Xi La Xa (47 tuổi, quốc tịch Thái Lan), được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây; Ma La Van Thom Ma Vong (24 tuổi), Kô (36 tuổi), Xan Nha Tha Ma Vông (28 tuổi), Xôn Xi Ly (25 tuổi), Xa Khon Xay Nha Xeng (chưa rõ tuổi), Phút Tha Vi Xét (27 tuổi), Xeng Phết Vi Xay Xúc (28 tuổi), Bun Phi Thạt Phin Xu Văn (27 tuổi), Bua Văn Tha Ma Vông (40 tuổi), Thin Na Thi (16 tuổi, đều mang quốc tịch Lào). Theo thượng tá Hải, ngoài 11 nghi phạm bị bắt tại chỗ, cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, truy đuổi, vây bắt nhiều nghi phạm mang quốc tịch Lào, Thái Lan, Myanmar, Pháp, Mỹ và Úc nằm trong đường dây ma túy này.
Ngày 18.6, BĐBP Hà Tĩnh thành lập chuyên án, đồng thời cử hàng loạt trinh sát giỏi, dày dạn kinh nghiệm, thông thạo địa hình rừng núi hiểm trở, phối hợp Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay vào cuộc phá án. Các trinh sát trong vai người đi bốc vác gỗ thuê, buôn bán chè, than củi, nhiều ngày đêm vượt suối, băng rừng thu thập, xác minh thông tin. Trưa 23.7, nhóm trinh sát địa bàn báo cáo cấp trên những tình tiết cho thấy thời cơ phá án đã chín muồi. Khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi báo cáo và nhận được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tư lệnh BĐBP VN, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của BĐBP Hà Tĩnh cùng Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay từ nhiều hướng tập kích một lán trại trong rừng sâu, thuộc bản Bua Viêng Khăm (H.Pạc Xan). Bị tập kích bất ngờ, toàn bộ nghi phạm đang đóng gói và khuân vác ma túy ở đây đều không kịp trở tay.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật 2 tấn cần sa khô (1.998 bánh); khoảng 3,5 tấn tinh dầu chứa tiền chất ma túy (144 can nhựa, mỗi can chứa 200 lít); 1 ô tô bán tải và nhiều tang vật, giấy tờ liên quan đến hoạt động của đường dây ma túy “khủng” này.
Theo thượng tá Hải, đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá với lượng ma túy thu được lớn nhất từ trước tới nay mà BĐBP Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay phối hợp thành công. Thủ đoạn của băng nhóm này rất tinh vi. Chúng thuê lại trang trại chuyên sản xuất, kinh doanh chè và than củi của người dân địa phương tại bản Bua Viêng Khăm, giả đóng gói chè, than đưa đi xuất khẩu nhưng thực chất là tập kết cần sa khô cùng các loại tinh dầu chứa tiền chất ma túy, rồi vận chuyển sang các nước khác tiêu thụ. Nhờ che đậy, núp bóng khôn khéo nên đường dây tội phạm này đã qua mặt cơ quan chức năng trong một thời gian dài.
11 nghi phạm trong đường dây ma túy khủng bị bắt giữ
11 nghi phạm trong đường dây ma túy khủng bị bắt giữ
Ngăn chặn từ xa
Trả lời PV Thanh Niên, thượng tá Hải cho biết nhiều năm trở lại đây, nạn buôn bán ma túy ở tuyến biên giới Việt -Lào nói chung, khu vực Lào giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, đặc biệt phức tạp. Hiện nay, mỗi bánh heroin ở vùng Tam giác vàng được bán với giá 50 - 70 triệu đồng. Nếu “tuồn” được về trung tâm, thành phố của Lào, VN, Thái Lan, Myanmar, Pháp, Mỹ, Úc… giá sẽ được đẩy lên gấp 7 - 8 lần, thậm chí nếu phân nhỏ ra bán có thể thu lãi hàng tỉ đồng mỗi bánh. Từ siêu lợi nhuận mà ma túy mang lại, bọn tội phạm (kể cả người Việt và người nước ngoài) đã liều lĩnh, bất chấp mạng sống, trang bị vũ khí nóng mang hàng từ Tam giác vàng đi nhiều nước tiêu thụ. Vì vậy, các cơ quan chức năng chống loại tội phạm này đặc biệt coi trọng việc ngăn chặn ma túy từ xa, thường được gọi là “đánh án từ xa”.
“Đánh án từ xa có thể hạn chế đến mức thấp nhất lượng “hàng trắng” vào VN và những tổn thất kinh hoàng do nó gây ra cũng như các hệ lụy xã hội khác”, thượng tá Hải nói.
 
Nguyên trưởng bản buôn ma túy ra đầu thú
Ngày 25.7, trung tá Lê Xuân Tố, Trưởng công an H.Mường Lát (Thanh Hóa), cho biết công an huyện vừa bàn giao Ly Dế Pó (49 tuổi, ngụ bản Hua Pù, xã Pù Nhi, H.Mường Lát) để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Năm 2001, khi đang làm Trưởng bản Hua Pù, Pó bị công an bắt giữ cùng với Ly Văn Lênh (ngụ xã Pù Nhi) và Ly Văn Thai (ngụ H.Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) vì buôn bán trái phép chất ma túy từ Lào vào VN. Được cơ quan công an cho tại ngoại chờ ngày xét xử, Pó đã bỏ trốn sang Lào. Gần đây, do nhớ nhà, Pó tìm về bản cũ và được người thân khuyên ra đầu thú.
Ngọc Minh
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.