Phá 2 vụ cướp tài sản của du khách nước ngoài tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Trong một ngày, Nguyễn Thế Sơn (22 tuổi, ở xã Lý Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản của khách du lịch quốc tế tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Ngày 12.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Bố Trạch đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thế Sơn về tội danh “cướp giật tài sản”.
Sơn tại cơ quan công an Ảnh: C.T.V.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trưa 11.9, Nguyễn Thế Sơn điều khiển xe máy BS 73F1 - 352.91 theo đường bờ sông (đoạn thuộc thôn 1 Cù Lạc, xã Sơn Trạch).
Khi thấy 2 người nước ngoài gồm 1 nam 1 nữ đi trên 2 xe đạp, Sơn liền điều khiển xe máy áp sát, giật túi xách để trên giỏ xe đạp của người nữ rồi bỏ chạy về rừng thông gần đó.
Sơn chạy vào rừng kiểm tra bên trong túi xách thấy có 1 điện thoại di động, 2 máy đọc sách, 1 cục xạc pin dự phòng và 600.000 đồng. Nữ du khách bị giật túi được xác định là chị Harriet Laura Clark (24 tuổi, quốc tịch Anh).
Tang vật vụ án Ảnh: C.T.V
Sau đó, Sơn chạy xe máy đến vào một quán nước ven đường ngồi tìm cơ hội tiếp tục cướp giật.
Đầu giờ chiều cùng ngày, Sơn chạy xe máy từ Phong Nha hướng lên động Thiên Đường (thuộc xã Phúc Trạch) thì phát hiện 2 người nước ngoài chạy xe máy cùng chiều nên dừng xe lại đứng đợi.
Khi chị Rachel Emily Clark (26 tuổi, quốc tịch Anh) từ phía sau đi lên, Sơn chạy xe áp sát và giật điện thoại di động rồi bỏ chạy theo hướng đường Hồ Chí Minh vào TP.Đồng Hới.
Sau khi nhận thông tin, Công an huyện đã triển khai lực lượng khẩn trương xác minh, truy tìm thủ phạm và kết quả đã bắt được Sơn.
Hiện, các tang vật vụ án đã được Công an huyện thu hồi và trả lại cho du khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.