Phá 2 sòng bạc quy mô lớn

16/08/2015 05:44 GMT+7

Ngày 15.8, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM, cho biết vừa triệt phá 2 sòng bạc do 2 băng nhóm ở Đồng Nai, Hải Phòng vào TP tổ chức rất liều lĩnh, tinh quái.

Ngày 15.8, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM, cho biết vừa triệt phá 2 sòng bạc do 2 băng nhóm ở Đồng Nai, Hải Phòng vào TP tổ chức rất liều lĩnh, tinh quái.

1.200 sinh viên đến từ các vùng miền trong nước và du học ở nước ngoài cùng hòa một nhịp, tự hào về biển đảo Tổ quốc qua chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa”.  Một trong những điểm nhấn của chương trình là hình ảnh đoàn Tàu thanh niên gồm 10 chiếc đậu ngay ngoài bãi biển sát cạnh sân khấu. Anh Lương Đình Tiên, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định cho biết: “Đó chính là sự thiết thực trong hành động của thanh niên với tình yêu Tổ quốc và ý thức giữ gìn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của đất nước. Đây là mô hình đang được triển khai để nhân rộng ở các tỉnh thành. Các tàu cá thanh niên này khai thác hải sản ở hai vùng biển của VN là Hoàng Sa và Trường Sa, do những thanh niên trai tráng làm chủ”.Tang vật thu giữ được - Ảnh: C.T.V
Theo thông tin ban đầu, trinh sát PC45 phát hiện Trung “hai càn” câu kết với một số con bạc chuyên nghiệp ở TP.HCM tổ chức sòng bạc di động ở Q.11, Q.Tân Bình. Qua xác minh, trinh sát xác định danh tính Trung “hai càn” tức Huỳnh Trinh Trung (41 tuổi, ngụ Đồng Nai), là một trong những trùm cờ bạc số má ở khu vực đông Nam bộ nên giới đỏ đen gắn cho Trung thêm biệt danh Trung “Biên Hòa” hoặc Trung “Bình Dương”. Trước tết, Trung lên TP.HCM móc nối với Lê Hoàng Phong (48 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và một người tên Khải (chưa rõ lai lịch) thuê 3 căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt (Q.11) và đường Phan Đình Giót, đường Trường Chinh (Q.Tân Bình) tổ chức sòng bạc di động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Trong số đó, căn nhà 3 tầng lầu (10 x 20 m) nằm mặt tiền đường Trường Chinh (Q.Tân Bình) được đầu tư quy mô, hiện đại nhất. Trung sử dụng lầu 1 khá rộng, đầu tư thiết kế bàn ghế sang trọng giống hệt casino ở Campuchia. Trung lắp đặt máy lạnh, gắn camera, nhân viên phục vụ ăn uống; lầu 2 sử dụng làm nơi nghỉ ngơi cho con bạc… Do tiếng tăm của Trung “hai càn” khá nổi nên ngoài con bạc ở TP.HCM, casino này còn thu hút con bạc của một số tỉnh, thành ở miền Tây, đông Nam bộ đến tham gia sát phạt.
Lúc 23 giờ 30 ngày 13.8, lực lượng công an đột kích bắt quả tang 30 người đang tham gia, tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức tài xỉu tại căn nhà 3 tầng lầu trên đường Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình. Tại hiện trường, lực lượng phối hợp thu giữ hơn 437 triệu đồng, 33 ĐTDĐ, 12 xe gắn máy, 1 ô tô (của nhóm con bạc từ Bến Tre lên đánh) và 9 mã tấu, dao lê.
* Trước đó, ngày 21.7, trinh sát của PC47 phối hợp với Công an Q.Gò Vấp cũng triệt phá sòng bạc lắc xí ngầu ăn tiền trên đường số 17, P.11, Q.Gò Vấp do băng nhóm Hải Phòng vào đây tổ chức. “Ổ” bạc này do Đoàn Minh Thông (40 tuổi, ngụ Hải Phòng) điều hành với sự tham gia của một số đàn em số má khu vực phía bắc, gồm: Ngô Thành Long (tức Long “đuôi”, 41 tuổi), Trịnh Văn Minh (35 tuổi, cả hai đều ngụ Hải Phòng); Ngô Văn Đông (23 tuổi, ngụ Hải Dương)... Đáng chú ý, sòng bạc này có cho vay “nóng” tại chiếu bạc do Lộ Trọng Khiêm (45 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc), Nguyễn Đức Thạo (41 tuổi, ngụ Hải Phòng) đảm nhận. Sòng bạc này hoạt động từ 14 - 22 giờ hằng ngày, mỗi con bạc vào đây sát phạt phải nộp phí 100.000 đồng/giờ/người; hằng ngày thu hút hàng chục con bạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.