Phá 2 đường dây ‘rút ruột’ xăng máy bay

17/09/2017 06:58 GMT+7

Công an TP.HCM vừa tổ chức phối hợp triệt phá 2 đường dây trộm xăng máy bay và 1 đường dây trộm xăng A92, dầu quy mô lớn.

Ngày 16.9, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM, cho biết Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) hướng Nam, Đội 4 (PC45) phối hợp Công an H.Nhà Bè, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt) vừa triệt phá 2 đường dây trộm xăng máy bay và 1 đường dây trộm xăng A92, dầu quy mô lớn.
Tháng 3.2017, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình giao UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP kiểm tra thông tin về tình trạng trộm cắp, rút ruột xăng máy bay, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.
Tính đến nay, công an bắt quả tang 13 người liên quan đến hành vi lấy trộm xăng dầu, triệu tập 6 người liên quan và thu giữ 89 can nhựa loại 30 lít chứa xăng, dầu; 88 can nhựa loại 30 lít rỗng; 5 can nhựa loại 10 lít rỗng; 3 xe bồn; 6 xe gắn máy.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP, yêu cầu PC45 lên kế hoạch điều tra khám phá, trong đó Đội CSHSĐN hướng Nam đóng vai trò chủ công. Khoảng 13 giờ 30 ngày 15.9, gần 100 cảnh sát đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang tài xế 3 xe bồn của Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (Q.7) vào Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (ở TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè) lấy xăng máy bay Jet A1, dầu; chạy ra những điểm quen thuộc để đồng bọn lấy trộm xăng dầu.
Trộm cắp trước cổng tổng kho
Vào thời điểm trên, Phạm Trí Hùng (19 tuổi, quê Bắc Giang, ngụ H.Nhà Bè) lái xe bồn BS 51C-861.00 chở 25.000 lít xăng máy bay Jet A1 từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đến trước số 58B Dương Cát Lợi, TT.Nhà Bè thì dừng lại. Tài xế phụ Phạm Trí Hồng (24 tuổi, tạm trú H.Nhà Bè) hỗ trợ Lê Thanh Sơn (43 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) tháo niêm chì, mở vòi rút xăng từ xe bồn vào can nhựa loại 30 lít thì bị lực lượng phối hợp bắt quả tang.
Khai thác nhanh, công an bắt giữ Nguyễn Minh Trí (45 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, cầm đầu, chủ tiêu thụ xăng dầu trộm cắp). Trí khai tổ chức móc nối với tài xế xe bồn để trộm cắp, tiêu thụ xăng máy bay Jet A1 (được vận chuyển từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đến sân bay Tân Sơn Nhất). Trí thuê Sơn hút trộm xăng dầu từ xe bồn, mang về nhà Trí (đường Dương Cát Lợi, KP.4, TT.Nhà Bè) tập kết, đưa đi tiêu thụ. Mỗi can xăng Trí trả cho tài xế 240.000 đồng, bán lại 265.000 đồng kiếm lời.
Tại nhà Trí, công an thu giữ 14 can nhựa loại 30 lít chứa xăng máy bay Jet A1, 63 can nhựa loại 30 lít rỗng, 6 thùng sơn rỗng để vận chuyển, 2 phễu, 15 phiếu biên nhận, 13 lệnh xuất khẩu…
Cũng thời điểm đó, một mũi phối hợp khác bắt quả tang Lê Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) chạy xe bồn BS 51C-544.64 chở 25.000 lít xăng máy bay Jet A1 vừa ra khỏi Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, dừng trước số 33 Đặng Nhữ Lâm (KP.6, TT.Nhà Bè) để Nhan Tấn Trí (34 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, tài xế phụ) cùng Trần Văn Thành (46 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) rút xăng. Thành mang xăng trộm cắp vào nhà số 33 Đặng Nhữ Lâm của Ngô Thị Thanh Huỳnh (47 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, cầm đầu, chủ tiêu thụ xăng dầu trộm) cất giấu.
Tại đây, công an thu giữ 19 can nhựa loại 30 lít chứa xăng máy bay Jet A1, 25 can loại 30 lít rỗng, 5 can loại 10 lít rỗng,
2 phễu nhựa, 30 thùng sơn rỗng dùng để vận chuyển. Huỳnh thừa nhận móc nối với tài xế xe bồn nói trên rút trộm xăng máy bay Jet A1. Mỗi can, Huỳnh trả cho tài xế xe bồn 240.000 đồng, sau đó bán 270.000 đồng.
Khoảng 13 giờ 30 ngày 15.9, tài xế Đào Văn Bắc (34 tuổi, tạm trú H.Nhà Bè) lái xe bồn BS 57K-4571 chở 17.000 lít xăng A92, dầu, rời Tổng kho xăng Nhà Bè chạy vào kho “bí mật” trong nhà của Vũ Thị Thu Nguyệt (43 tuổi, ngụ 24/3 Đào Tông Nguyên, KP.7, TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè) để Lê Ngọc Lân (24 tuổi), Võ Công Khả (48 tuổi) phá niêm chì, mở vòi rút xăng; còn Võ Thị Thu Hoa (51 tuổi, cả 3 đều ngụ H.Nhà Bè) cảnh giới. Tại đây, công an thu giữ 11 can loại 30 lít chứa xăng, dầu; 1 dây ống nhựa màu đen khoảng 3 m và một số niêm chì, vòi xả ô tô chở xăng. Nguyệt khai nhận, từ đầu năm 2017 đến nay, từ 8 - 14 giờ/ngày, Nguyệt cùng Khả, Lân móc nối với các tài xế chở xăng, dầu từ kho xăng A, B, C của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, đưa xe vào kho “bí mật” trên, cắt niêm chì, rút trộm xăng đưa đi tiêu thụ. Mỗi ngày Nguyệt rút trộm 3 - 4 xe bồn, trả tài xế 380.000 đồng/can xăng loại 30 lít (bán lại 430.000 đồng/can), 290.000 đồng/can dầu loại 30 lít (bán lại 340.000 đồng/can).
Có pha trộn tạp chất sau khi lấy trộm xăng?
Trung tá Hoàng Đình Thạch, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an H.Nhà Bè, nhận định: “Để thực hiện trộm cắp xăng dầu, nhiều khả năng có sự giúp sức của người thực hiện quy trình xuất kho xăng dầu”.
Còn thượng tá Phan Văn Chung, Phó trưởng PC45, khẳng định: “Cũng vì an toàn bay nên cấp trên chỉ đạo PC45 trong quá trình phá án phải làm rõ việc kẻ gian lấy trộm xăng máy bay, sau đó có sử dụng tạp chất pha vào để cân bằng khối lượng như ban đầu hay không. Qua vụ việc này, tôi khẳng định không có chuyện sau khi rút lấy trộm xăng dầu, kẻ gian pha tạp chất vào xăng làm thay đổi chất lượng mà sử dụng nhiều thủ đoạn khác như làm cho xăng giãn nở khi giao hàng; tỷ lệ hao hụt xăng, dầu cho phép… Cơ quan công an kêu gọi những người liên quan đến công an trình diện để được hưởng khoan hồng của pháp luật”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.