Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội

31/03/2021 08:36 GMT+7

Sáng nay, 31.3, ông Vương Đình Huệ đã được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân .

Theo thông tin của Thanh Niên, kết quả bỏ phiếu kín cho thấy, trong số 475 phiếu hợp lệ (1 phiếu không hợp lệ), có 470 đại biểu bầu, 5 đại biểu không bầu ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, làm tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội thông qua.
Kết quả bấm nút phê chuẩn nghị quyết bầu ông Huệ là Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trên hội trường thì cho thấy, 100% số đại biểu có mặt (473/473 đại biểu) tán thành Nghị quyết.

100% đại biểu có mặt đã biểu quyết bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội

Ảnh V.H

Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức.
“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", ông Huệ tuyên thệ.

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Ông Huệ là Bí thư Thành ủy Hà Nội thứ hai được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, sau Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Quốc hội đã ghi nhận lời tuyên thệ của tân Chủ tịch Quốc hội.

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Ảnh Gia Hân

Trước đó, theo đúng quy trình nhân sự, sau khi trình ra Quốc hội danh sách nhân sự đề cử để bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, với ứng viên duy nhất là Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, sáng nay, 31.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự nói trên.
Việc thảo luận tại đoàn chiều 30.3 diễn ra rất nhanh, thể hiện sự nhất trí cao của Quốc hội về nhân sự này. 
Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, rồi bầu chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Sau quá trình kiểm phiếu, số phiếu sẽ được công bố với các vị đại biểu Quốc hội và Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Nghi thức cuối cùng để hoàn tất quy trình này là Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

Bài phát biểu đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận hoa chúc mừng từ người tiền nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân

Ảnh Gia Hân

Ông Vương Đình Huệ năm nay 64 tuổi, là Bí thư Thành ủy Hà Nội thứ 2 được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Quốc hội, sau Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Ông Vương Đình Huệ quê ở Nghệ An, là Uỷ viên T.Ư Đảng 4 khoá (từ khoá X đến khoá XIII); Uỷ viên Bộ Chính trị 2 khoá (XII, XIII); là đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.
Ông Vương Đình Huệ xuất thân là giảng viên tại Trường đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, là GS-TS kinh tế. Từ khi tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đảng năm 2006, ông Huệ trải qua các cương vị: Tổng kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, Phó thủ tướng phụ trách kinh tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.