Ông Võ Văn Thưởng trao Nghị quyết thành lập TP.Long Khánh – Đồng Nai

03/06/2019 08:08 GMT+7

Tối ngày 2.6, ông Võ Văn Thưởng đã đến dự lễ công bố thành lập TP.Long Khánh, và trao Nghị quyết thành lập TP.Long Khánh, Đồng Nai.

Tối ngày 2.6, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 5 phường và TP.Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tuyên giáo TW đã đến dự.
[VIDEO] Hàng ngàn người đổ ra đường ăn mừng Long Khánh lên thành phố
Theo Nghị quyết, từ ngày 1.6.2019, Thị xã Long Khánh chính thức trở thành thành phố thứ hai của tỉnh Đồng Nai (sau TP.Biên Hòa), còn xã Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre và Bàu Sen (thuộc TP.Long Khánh) được nâng lên là phường.
Ông Võ Văn Thưởng (giữa) tại buổi lễ công bố thành lập TP.Long Khánh Ảnh: Lê Lâm
TP.Long Khánh có 11 phường và 4 xã, diện tích tự nhiên gần 192 km2, dân số trên 171.000 người, trong năm 2018 thu nhập bình quân đầu người trên 109 triệu đồng, nằm trong tốp đầu những địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao trong toàn Đồng Nai.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư tỉnh ủy ĐồngNai đề nghị chính quyền và nhân dân TP.Long Khánh cần quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa, tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sớm đưa Long Khánh đạt các tiêu chí cơ bản của đô thị loại II vào năm 2025, trở thành thành phố xanh - văn minh - hiện đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.