Ông Võ Văn Thưởng: Đảng xử lý rất nghiêm cán bộ vi phạm

Lê Lâm
Lê Lâm
01/10/2019 16:55 GMT+7

Sáng 1.10, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị , Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Bùi Xuân Thống, Phó chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri TP.Long Khánh (Đồng Nai).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Long Khánh phản ánh đến Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai nhiều vấn đề nóng hiện nay trong xã hội, gây nhiều bức xúc cho người dân.
Cử tri Đậu Bá Tạo phát biểu rằng chỉ trong một thời gian ngắn mà ở Đồng Nai xảy ra nhiều chuyện liên quan đến kỷ luật cán bộ, đó là 2 vị Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai mắc sai phạm, bị cách chức.
Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đại tá Huỳnh Tiến Mạnh cùng 6 cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật cách chức và cảnh cáo.
"Điều này cho thấy công tác cán bộ ở Đồng Nai có vấn đề", ông Tạo nói và đề nghị T.Ư cần quan tâm hơn đến công tác cán bộ lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai.
Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh về vụ việc Công ty CP địa ốc Alibaba lừa bán dự án ma nhiều năm nay (tại Đồng Nai địa ốc Alibaba rao bán 29 dự án ma - PV), nhưng chỉ khi Bộ Công an vào cuộc điều tra thì mới bị phanh phui, vậy trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu.
Cử tri Lê Đức Lợi thì bức xúc về việc nhiều cá nhân, đơn vị trốn thuế, gây thất thoát ngân sách; và tình trạng mất an toàn giao thông trở thành nỗi ám ảnh của người dân.
Ông Lợi đề nghị cần nâng mức xử phạt người vi phạm giao thông để răn đe, đồng thời tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến giới trẻ về văn hóa giao thông.

Cử tri Nguyễn Văn Tĩnh trình bày ý kiến

Ảnh: Lê Lâm    

Nỗi lo về “kinh tế phát triển, đạo đức xuống cấp”

Đặc biệt, cử tri Nguyễn Văn Tĩnh bày tỏ nỗi lo về “kinh tế phát triển, đạo đức xuống cấp”.
Cử tri nguyễn Văn Tĩnh nói: “Ngày xưa các cụ nói rằng phú quý sinh lễ nghĩa, bần hàn sinh đạo tặc, còn bây giờ phú quý sinh đạo tặc, tại sao? Tôi rất đau lòng với những vụ việc tham nhũng, tham ô, vơ vét, cán bộ không lo việc đất nước mà lo việc cá nhân trước. Đồng Nai chúng ta 2 Trưởng đoàn ĐBQH là bà Phan Thị Mỹ Thanh và ông Hồ Văn Năm phải thay giữa dòng, đau khổ lắm”.
Theo cử tri Nguyễn Văn Tĩnh, nguyên nhân là do chưa thực hiện tốt Di chúc của Bác Hồ. Vì vậy, ông đề nghị kỳ họp Quốc hội tới phải lấy 4 chữ “Thật” trong Di chúc của Bác để làm tiêu chí chọn lựa cán bộ.
Đó là “Phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; Phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch; Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Ông Võ Văn Thưởng trả lời ý kiến cử tri

Ảnh: Lê Lâm

Xử lý rất nghiêm cán bộ vi phạm

Sau khi tiếp thu, ghi nhận đầy đủ ý kiến của cử tri, ông Võ Văn Thưởng nhìn nhận việc nâng cao hiệu quả của pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện và hiệu quả, đúng là vấn đề rất quan trọng, và là trách nhiệm lập pháp của Quốc hội.
Ông Võ Văn Thưởng cho biết từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đến nay, mỗi kỳ họp đưa ra xem xét trên dưới 10 điều luật. Kỳ họp sắp tới, dự kiến Quốc hội cho ý kiến 8 điều luật.
“Về cơ bản, luật chúng ta ban hành tốt, sát với cuộc sống, trong thực thi pháp luật cơ bản tốt. Nhưng bên cạnh đó cũng có những luật khi ban hành chưa sát, trong tổ chức thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc; đồng thời có cán hộ, tổ chức thực thi pháp luật có nơi tốt và chưa tốt, cá biệt có cá nhân vi phạm pháp luật dẫn đến luật chưa nghiêm”, ông Võ Văn Thưởng nói.
Ông Võ Văn Thưởng khẳng định Quốc hội sẽ tiếp thu, nghiên cứu đưa vào chương trình xây dựng pháp luật đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN thật sự của dân, do dân, vì dân.
Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ông Võ Văn Thưởng đánh giá nhiều cử tri rất tâm huyết, nghiên cứu kỹ và góp ý đầy trách nhiệm.
Ông Võ Văn Thưởng khẳng định từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng 12 đến nay, Đảng tập trung hơn trong việc đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, quyết liệt đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Đặc biệt trong công tác đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng, đã được Đảng thực hiện với một nỗ lực và quyết tâm rất là cao.
“Từ đầu nhiệm kỳ đến nay chúng ta xử lý rất là nghiêm cán bộ vi phạm, chưa có nhiệm kỳ nào xử lý mạnh tay như vậy, xử lý đến Ủy viên Bộ Chính trị, kỷ luật nguyên Phó thủ tướng, xử lý Bộ trưởng rồi lãnh đạo các địa phương... Riêng Đồng Nai có 3 đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy bị cách chức, trong đó có 2 Trưởng đoàn ĐBQH vì vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, ông Võ Văn Thưởng nói.
4 lãnh đạo chủ chốt của Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 bị Trung ương kỷ luật do sai phạm trong công tác, gồm: nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái (bị khiển trách); và 3 người bị cách chức: nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh; nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Năm; nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.