Ông Trương Tấn Sang thôi chức Chủ tịch nước ​

31/03/2016 16:04 GMT+7

Chiều 31.3, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang.

Chiều 31.3, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Ảnh: Trần Lưu.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Ảnh: Trần Lưu.

Theo kết quả của Ban kiểm phiếu gồm 25 thành viên do ông Huỳnh Văn Tý (ĐBQH tỉnh Bình Thuận) làm trưởng đoàn cho biết, có 474 ĐBQH có mặt bỏ phiếu, trên tổng số 494.

Trong số 474 phiếu có 473 phiếu hợp lệ và 1 phiếu không hợp lệ. Tổng số phiếu đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang là 447 phiếu, tương đương 90,49% tổng số ĐBQH. Số phiếu không đồng ý là 26 phiếu, tương đương 5,26% tổng số ĐBQH.

Sau phần công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm. Nghị quyết được  thông qua với tỷ lệ tán thành là 92,71%.

Ông Trương Tấn Sang được bầu vào chức danh Chủ tịch nước vào năm 2011. Tại Đại hội Đảng 12 ông được nhiều đại biểu giới thiệu tái cử nhưng đã xin rút.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang là người được Bộ Chính trị giới thiệu vào chức danh Chủ tịch nước thay thế ông Trương Tấn Sang. Quy trình bầu Chủ tịch nước sẽ diễn ra vào sáng 2.4. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sinh ngày 21.01.1949, quê quán: xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật. Ông chính thức trở thành đảng viên Đảng CSVN vào  ngày 20.12.1970. Ông là ĐBQH các khoá 9, 10, 11, 13; Uỷ viên TƯ Đảng khóa: 7, 8, 9, 19, 11. Uỷ viên Bộ Chính trị khóa: 8, 9, 10, 11. Từ 8.2011 đến nay, ông là Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.