Ông Trương Hòa Bình là Phó thủ tướng thường trực

17/08/2016 20:24 GMT+7

Hôm nay (17.8), Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng vừa có quyết định phân công công tác với lãnh đạo Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước và các vùng (bao gồm cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất), chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia.
Thủ tướng cũng trực tiếp chỉ đạo chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối và các quỹ khác của Nhà nước; xuất cấp dự trữ quốc gia; phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ; kế hoạch cung ứng tiền hàng năm… Ngoài ra, Thủ tướng sẽ theo dõi và chỉ đạo các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an...
Trong khi đó Phó thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ làm nhiệm vụ Phó thủ tướng thường trực, theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Cải cách hành chính; Phòng, chống buôn lậu, tham nhũng, tội phạm; Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; An toàn giao thông; Đặc xá; Cải cách tư pháp… Ông Trương Hòa Bình cũng sẽ giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ...
Còn Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh được phân công một số nhiệm vụ nổi bật như: Ngoại giao và quan hệ đối ngoại; Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi, các tổ chức phi chính phủ…
Những lĩnh vực chính của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phụ trách là khối kinh tế tổng hợp, bao gồm: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, chứng khoán; Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; Hội nhập kinh tế quốc tế; Phát triển các loại hình doanh nghiệp; Kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Ngoài ra, ông Huệ sẽ giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các Bộ KH-ĐT, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam…
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam theo dõi các lĩnh vực công tác như giáo dục, đào tạo; Khoa học và công nghệ; Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội. Ông Đam sẽ giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các Bộ GD-ĐT, TT-TT, LĐ-TB-XH, Y tế, KH-CN, TT-VH-DL…
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp theo dõi các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư ra nước ngoài, năng lượng, công trình trọng điểm... Các bộ mà Phó thủ tướng Dũng theo dõi gồm NN-PTNT, Công thương, Xây dựng, GTVT, TN-MT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.