Ông 'trùm' buôn thuốc lắc liên tỉnh Nguyễn Trương Quang Huy lãnh án chung thân

21/10/2019 19:43 GMT+7

'Điều hành' đường dây buôn thuốc lắc từ xa, ngụy trang thuốc lắc trong loa nghe nhạc... nhưng ông trùm đường dây ma túy liên tỉnh Nguyễn Trương Quang Huy vẫn sa lưới tại Đà Nẵng.

Chiều tối 21.10, TAND TP.Đà Nẵng khép lại phiên sơ thẩm xử đường dây ma túy liên tỉnh. Theo bản án, Nguyễn Trương Quang Huy (31 tuổi, ngụ 66/18 Xuân Diệu, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) lãnh án chung thân; Phan Trung Hiếu (24 tuổi, ngụ tổ 41 P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù, cùng về tội "mua bán trái phép ma túy".
Huy đã có tiền án 5 năm tù cùng tội danh (TAND TP.Huế tuyên vào năm 2014).

Án chung thân cho kẻ buôn ma túy liên tỉnh, ngụy trang thuốc lắc trong loa

Theo cáo trạng, Huy cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh, lấy hàng từ TP.HCM đưa về Đà Nẵng tiêu thụ. Thủ đoạn của Huy là sử dụng con nghiện người địa phương làm “người vận chuyển”, tuy chủ mưu nhưng Huy chỉ điều hành từ xa. 

Huy rất chịu chi, thuê riêng một ô tô tự lái dài hạn và giao cho “người vận chuyển” Phan Trung Hiếu sử dụng.

Trưa 18.12.2018, Huy gọi Hiếu đánh ô tô đến cầu vượt Hòa Cầm (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) nhận gói hàng từ xe khách TP.HCM giao ra Đà Nẵng, bên trong có 400 viên thuốc lắc.

Hiếu mang thuốc lắc về ở phòng 215 chung cư Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và chia thành 16 gói (25 viên/gói), chỉ trong buổi chiều cùng ngày, Hiếu bán được 6 gói (150 viên thuốc lắc).

Để "động viên" đàn em, Huy lập tức từ Huế vào Đà Nẵng, Hiếu lái ô tô đón Huy và ghé lấy loa nghe nhạc giấu ma túy bên trong tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, Huy thưởng cho Hiếu 1 gói thuốc lá có chứa thuốc lắc và hàng khay ketamine.

Huy mang 1 gói 25 viên thuốc lắc và tự lái ô tô xuống vũ trường New Phương Đông chơi hết 4 viên, đến trưa 19.12.2018 mới tỉnh dậy, trên đường Huy quay về chung cư của Hiếu thì bị bắt tại đường Nguyễn Lương Bằng, tiếp đó, Hiếu bị bắt ngay tại phòng (Thanh Niên đã thông tin).

Số ma túy còn lại thu giữ được của cả hai là gần 250 viên thuốc lắc, 8 gói ketamine, tổng trọng lượng khoảng 110g. Ngoài mức án trên, Hiếu còn bị phạt 10 triệu đồng, Huy bị phạt 100 triệu đồng, thời điểm bị bắt, Huy mang theo 178 triệu đồng, hiện đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.