Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Lê Hiệp
Lê Hiệp
20/09/2019 16:25 GMT+7

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, tái cử đắc chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam . Cả 6 thành viên trong Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều tái cử.

Ngày 20.9, tiếp tục chương trình Đại hội lần thứ 9 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX tổ chức hội nghị lần thứ nhất.
Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực cũng như các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.
Báo cáo kết quả hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, cho biết Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX gồm 62 người, trong đó, đại diện các tổ chức thành viên có 24 vị; cá nhân tiêu biểu: 27 vị; cán bộ chuyên trách Mặt trận: 11 vị.
Trong số này, có 52 người tái cử, 10 người mới. Số thành viên ngoài Đảng gồm 10 người; dân tộc thiểu số 11 người, đại diện các tổ chức tôn giáo có 5 người. Về trình độ, có 11 người là tiến sĩ, 22 người là thạc sĩ, 29 người có trình độ đại học và tương đương.
Tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII, tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.
Ông Hầu A Lềnh được tín nhiệm cử giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 4 phó chủ tịch chuyên trách khác cũng là các phó chủ tịch của nhiệm kỳ VIII, gồm các ông, bà: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài và Trương Thị Ngọc Ánh.
Theo điều lệ, ông Trần Thanh Mẫn, ông Hầu A Lềnh và 4 phó chủ tịch chuyên trách nằm trong Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ngoài ra, hội nghị lần thứ nhất Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng hiệp thương cử 6 phó chủ tịch không chuyên trách, gồm: bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận T.Ư; hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; linh Mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; bà Tô Bích Châu, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.Hồ Chí Minh.
Ông Trần Thanh Mẫn (57 tuổi), quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông là tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, ông Mẫn đã kinh qua các nhiệm vụ như: Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1989 - 1994; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Cần Thơ…
Năm 2015, ông Mẫn là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị TP.Cần Thơ.
Sau đó, ông là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ.
Đến tháng 6.2017, tại Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 7 (khóa VIII) đã hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng Đoàn, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Ngày 9.5.2018, tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII, ông Trần Thanh Mẫn được bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.