Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

22/06/2017 11:47 GMT+7

Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam vừa thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, thay ông Nguyễn Thiện Nhân .

Sáng 22.6, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khóa 8. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức TƯ; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư.
Tại hội nghị, ông Hà Ban, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Đảng đã thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự giới thiệu để Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa 8.
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị Ảnh Ngọc Thắng
Theo đó, Bộ Chính trị đồng ý để ông Nguyễn Thiện Nhân thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Trước đó, ngày 9.5, ông Nguyễn Thiện Nhân đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Bộ Chính trị giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam để hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn.
Ban Bí thư cũng điều động ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị về công tác tại Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, giới thiệu hiệp thương làm Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; chỉ định tham gia Đảng đoàn thay Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình nghỉ hưu từ 1.6.2017.
Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Hữu Dũng vào những vị trí Chủ tịch và Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.
Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đã chúc mừng ông Nguyễn Thiện Nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cương vị Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và chúc mừng ông Trần Thanh Mẫn thay ông Nguyễn Thiện Nhân đảm nhiệm vị trí này.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng ghi nhận nguyện vọng của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về việc bầu bổ sung ông Trần Thanh Mẫn vào Bộ Chính trị để phát huy vai trò, chức năng của Mặt trận trong giai đoạn mới. Theo ông Phạm Minh Chính, vấn đề này sẽ được báo cáo với cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp để xem xét.
Trong bài phát biểu nhận trọng trách mới, ông Trần Thanh Mẫn nhìn nhận trong giai đoạn vừa qua, sự lãnh đạo của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã để lại nhiều dấu ấn đổi mới quan trọng, nêu cao tinh thần Mặt trận lắng nghe nhân dân nói, nói cho nhân dân hiểu, làm cho nhân dân tin; trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân, nỗ lực hoàn thiện cơ chế về phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội…
Ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, với cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Tp. HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong lãnh đạo TP.HCM trở thành thành phố thông minh, đầu tàu kinh tế, một trong những trung tâm văn hóa, khoa học và giáo dục quan trọng của đất nước.
Ông Trần Thanh Mẫn (55 tuổi), quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trình độ học vấn: tiến sĩ Kinh tế. Ngày vào Đảng chính thức 25.8.1983. Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X, XI, XII. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. 

Ông Mẫn từng giữ vị trí Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (2008-2011), Bí thư thành ủy TP. Cần Thơ (2011-2015). Từ tháng 10.2016 đến nay là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.