Ông Trần Quốc Vượng: Phải lấy hiệu quả thực tế làm thước đo công trình khoa học

Lê Hiệp
Lê Hiệp
24/08/2020 12:07 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, phải lấy hiệu quả ứng dụng trong thực tế làm tiêu chí, thước đo để xem xét, đánh giá, tôn vinh các công trình, đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ .

Sáng 24.8, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, Bộ KH-CN và các cơ quan có liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.
Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá năm năm qua, Sách vàng sáng tạo Việt Nam đã tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học - công nghệ; công bố rộng rãi các công trình, giải pháp khoa học - công nghệ tiêu biểu, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chuyển giao công trình, giải pháp khoa học - công nghệ ứng dụng vào thực tiễn. 
Theo ông Vượng, xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học - Công nghệ, các cơ quan liên quan, tổ chức thật tốt các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ cho phát triển đất nước để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế và sản phẩm hàng hóa Việt Nam.
Ông cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc phối hợp với ngành khoa học và công nghệ, các tổ chức thành viên tiến hành giám sát việc triển khai, ứng dụng các công trình, đề tài khoa học đã được nghiệm thu ở các cấp. Từ đó, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các đề tài, công trình khoa học này được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2020

Ảnh Gia Hân 

“Đó cũng là giải pháp để chúng ta kiểm nghiệm sức sống, hiệu quả của các công trình, đề tài khoa học đã được nghiên cứu, nghiệm thu, từng bước khắc phục tình trạng đề tài khoa học sau nghiệm thu không phát huy hiệu quả trong thực tiễn”, ông Vượng nói.
Ông Vượng cũng đề nghị tiến hành xem xét, tuyển chọn vinh danh trong Sách vàng sáng tạo, trao thưởng cho các công trình, đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ đã được ứng dụng trong thực tế, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, có sức sống thực sự, được kiểm nghiệm từ thực tiễn; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống.
"Tựu trung lại, phải lấy hiệu quả ứng dụng trong thực tế làm tiêu chí, thước đo để xem xét, đánh giá, tôn vinh các công trình, đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đề nghị cần quan tâm lựa chọn nội dung nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và những vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu…
“Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất và đời sống; cổ vũ, khơi dậy và phát huy cao nhất sức sáng tạo trong mỗi người dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của đất nước”, ông Vượng nói.
Vinh danh 7 công trình, giải pháp sáng tạo trong phòng, chống dịch Covid-19
Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2020 tôn vinh 75 đại diện tác giả, nhóm tác giả công trình khoa học, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ. Đặc biệt, năm nay, Sách vàng sáng tạo Việt Nam vinh danh 7 đại diện nhóm tác giả công trình, giải pháp sáng tạo khoa học tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ra mắt từ năm 2016, tới nay, sau 5 năm, Sách vàng sáng tạo Việt Nam đã tuyển chọn, công bố, vinh danh 365 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.