Ông Trần Đức Quận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

16/10/2020 12:51 GMT+7

Ông Trần Đức Quận (53 tuổi) chính thức là tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hai Phó bí thư là ông Trần Văn Hiệp và ông Trần Đình Văn.

Sáng 16.10, tiếp tục ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trần Đức Quận đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.
Theo đó, ông Trần Đức Quận (53 tuổi) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI; hai ông: Trần Văn Hiệp và Trần Đình Văn được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành

Ảnh: Gia Bình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 15 người, gồm 3 ông: Trần Đức Quận, Trần Văn Hiệp, Trần Đình Văn và các ông: K’Mák, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Trọng Ánh Đông, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Đức Hiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;  Bùi Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Bình Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trần Duy Hùng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt; Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; Đặng Trí Dũng, Giám đốc Sở KH-ĐT cùng bà Phạm Thị Phúc, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.  
Ban Chấp hành Đảng bộ Lâm Đồng khóa XI có 51 người, gồm 15 người trong Ban Thường vụ nói trên và các ông: Phan văn Đa, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Hoàng Văn Bằng, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đặng Thế Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thanh Quan, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;  Nguyễn Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh;

Đoàn chủ tịch

Ảnh: Gia Bình

Các Sở ngành, đoàn thể có các ông: Trần Hồng Quyết, Giám đốc Sở Nội vụ; Hoàng Trọng Hiền, Giám đốc Sở Công thương;  Bùi Sơn Điền, Phó giám đốc Sở GTVT;  Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở TNMT; Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở NN-PTNT; Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Thông tin truyền thông; Lê Hồng Phong, Phó giám đốc Công an tỉnh; Vũ Văn Diến, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, thư ký Chủ tịch tỉnh; Trần Văn Khương, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;  Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh;  Đào Chiến Thắng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Hoàng Liên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đa Cát Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và các bà: Phạm Thị Hồng Hải, Giám đốc Sở GD-ĐT; Phạm Thị Tường Vân, Phó giám đốc Sở Tài chính; Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh; 
Cùng 10 Bí thư Huyện ủy: Nguyễn Khắc Bình (Cát Tiên); Tôn Thiện Đồng (Đạ Tẻh); Hoàng Thanh Hải (Lâm Hà);  Nguyễn Trung Kiên (Bảo Lâm);  Nguyễn Văn Lộc (Đam Rông); Nguyễn Quý Mỵ (Đạ Huoai); Nguyễn Ngọc Phúc (Đức Trọng); Phạm Triều (Lạc Dương); Đinh Văn Tuấn (Di Linh); Trương Văn Tùng (Đơn Dương) và ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt. 
 

Toàn cảnh đại hội

Ảnh: Gia Bình

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng  - ông Trần Đức Quận (quê ở xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) có trình độ chuyên môn là thạc sĩ luật; cử nhân chính trị; cao cấp thanh vận; quản lý nhà nước là kiểm tra viên cao cấp. Trong quá trình công tác ông Trần Đức Quận đã kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.