Ông Trần Cẩm Tú kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử tại Bình Phước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/04/2021 15:09 GMT+7

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Ngày 21.4, Đoàn giám sát của UBTVQH Hội đồng bầu cử Quốc gia do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT T.Ư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước về tình hình chuẩn bị công tác bầu cử trên địa bàn.
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước: đến nay tỉnh đã thành lập được 933/933 tổ bầu cử. Thống nhất lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, do địa phương giới thiệu. Lập danh sách 98 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 590 người ứng cử HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố và 4.539 người đủ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.  Toàn tỉnh hiện có 690.716 cử tri.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Trần Cẩm Tú đánh giá cao công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước.
Ông Trần Cẩm Tú cũng lưu ý Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước cần đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đúng pháp luật, công bằng, công khai, dân chủ, tiết kiệm, làm sao để tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt kết quả cao nhất, bầu chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng.

Đoàn giám sát kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tổ bầu cử số 3, ấp 3, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài

ẢNH: H.G

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử, chuẩn bị các phương án dự phòng phù hợp với những tình huống phức tạp khi có dịch bệnh xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.