Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Trung Hiếu
Trung Hiếu
24/06/2019 09:22 GMT+7

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thay bà Thân Thị Thư đến tuổi nghỉ hưu.

Sáng 24.6, Thành ủy TP.HCM trao quyết định cán bộ. Thay mặt Thành ủy TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định điều động ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thay bà Thân Thị Thư đến tuổi nghỉ hưu.
Đồng thời ông Phan Nguyễn Như Khuê thôi giữ chức Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê (55 tuổi), quê quán ở Xã Hòa An, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp. Trước khi được điều động sang nhiệm vụ mới, ông Phan Nguyễn Như Khuê lần lượt giữ các chức vụ Phó chủ tịch UBND Q.9, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Q.9, Chủ tịch HĐND Q.9, Phó bí thư Thường trực Quận ủy rồi Bí thư Quận ủy Q.9.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định và tặng hoa cho tân Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy TP.HCM Ảnh: Trung Hiếu

Năm 2013, ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Từ tháng 11.2014 đến tháng 8.2016, ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM.

Tháng 9.2016, ông Phan Nguyễn Như Khuê được Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. 

Ông Phan Nguyễn Như Khuê trong một lần tiếp xúc cử tri Q.2, được cử tri gửi gắm những vấn đề liên quan đến dự án Thủ Thiêm Ảnh: Ngọc Dương

Hiện ông Phan Nguyễn Như Khuê là đại biểu Quốc hội thuộc tổ bầu cử số 7 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đại diện cử tri ở Q.2, 9 và Thủ Đức.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê cùng với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, bà Trịnh Ngọc Thúy, Phó chánh án TAND TP.HCM được cử tri Q.2 gửi gắm những vấn đề liên quan việc giải quyết dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.