Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng

16/06/2016 10:09 GMT+7

Bí thư TP.Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh vừa được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ngày 16.6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2016 - 2021), ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100% (47/47 phiếu).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Anh (trái) trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho người tiền nhiệm Trần Thọ ẢNH: HOÀNG SƠN
Ông Nguyễn Xuân Anh (40 tuổi) có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh. Hiện ông Xuân Anh là Ủy viên BCH T.Ư Đảng và là một trong những bí thư trẻ nhất nước.
Tại kỳ họp này, HĐND TP.Đà Nẵng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP đối với ông Trần Thọ nghỉ hưu theo chế độ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Anh đã trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho người tiền nhiệm Trần Thọ.
HĐND TP.Đà Nẵng cũng đã bỏ phiếu bầu chức danh Phó chủ tịch HĐND TP. Ông Nguyễn Nho Trung đã trúng cử chức danh này với số phiếu bầu đạt 47/47 phiếu.
Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên được bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) ngày 15.6 đã bầu các chức danh chủ chốt tỉnh Phú Yên.
Ông Huỳnh Tấn Việt, chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Ảnh: Đức Huy

Theo đó, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên được bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Minh Thức và ông Trần Văn Cư được bầu giữ chức phó chủ tịch HĐND tỉnh và bầu các trưởng, phó ban Kinh tế-Ngân sách, ban Văn hóa-Xã hội, ban Pháp chế và ban Dân tộc.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Phú Yên đã bầu ông Hoàng Văn Trà giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; các ông: Nguyễn Chí Hiến, Trần Hữu Thế, Phan Đình Phùng được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 
Đức Huy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.