Ông Nguyễn Văn Thi được bầu làm Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

15/06/2020 13:11 GMT+7

100% đại biểu có mặt tại kỳ họp đồng ý bầu ông Nguyễn Văn Thi , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn - Các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 15.6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 17, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (15 - 16.6).
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét, quyết nghị 32 tờ trình của UBND tỉnh Thanh Hóa về một số lĩnh vực, như: phân bổ kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch chi tiêu trung hạn cho các địa phương, chủ trương đầu tư dự án bảo mật hệ thống mạng thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng…

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, chủ trì và điều hành kỳ họp

Ảnh Minh Hải

Trong sáng 15.6, sau khi nghe các báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội 6 năm 2020 và kết quả thực hiện ý kiến cử tri, nhân dân gửi tới kỳ họp trước, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh thuộc HĐND tỉnh Thanh Hóa quản lý.
Cụ thể, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất, biểu quyết bằng hình thức giơ tay miễn nhiệm các chức danh: Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa đối với ông Trần Quang Đảng; Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội đối với ông Nguyễn Anh Tuấn; Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với ông Lê Nhân Đồng; Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với bà Lê Thị Thìn; và Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa đối với ông Phạm Duy Phương.

Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với bà Lê Thị Thìn

Ảnh Minh Hải

Đồng thời, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu bổ sung bằng hình thức bỏ phiếu kín, bầu ông Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa, kiêm giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh kiêm giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đáng chú ý, HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng đã bỏ phiếu kín, bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu bỏ phiếu kín bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Ảnh Minh Hải

Theo đó, 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp đã đồng ý bầu ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn - Các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ông Nguyễn Văn Thi (48 tuổi, quê tại xã Hoa Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa), có trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, thạch sĩ quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Văn Thi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Ảnh Minh Hải

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Thi từng kinh qua các chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa; Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa; Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;  Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn - Các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.