Ông Nguyễn Quang Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

30/11/2017 11:26 GMT+7

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư vừa được Bộ Chính trị quyết định phân công, điều đồng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Sáng 30.11, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Lê Minh Khái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, tham gia Ban cán sự Đảng, giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.
Ông Phạm Minh Chính (bên trái) tặng hoa chúc mừng tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái Ảnh: Trần Thanh phong
Đồng thời trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Nguyễn Quang Dương 55 tuổi, quê quán xã Dương Liễu, H.Hoài Đức (TP.Hà Nội), cử nhân Luật, Kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính yêu cầu tân Tổng Thanh tra Chính phủ, tân Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cần phát huy tốt tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong nội bộ, dìu dắt cán bộ trẻ, xây dựng lề lối làm việc hiệu quả, minh bạch, tất cả vì nhiệm vụ, mục tiêu chung là vì dân vì nước…

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Quang Dương, tân Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho rằng nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bạc Liêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.