Ông Nguyễn Mạnh Hùng chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông

Lê Hiệp
Lê Hiệp
24/10/2018 09:17 GMT+7

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng , với 461/469 đại biểu có mặt tán thành (95,05% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sáng nay, 24.10, sau khi nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng. 
Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng với 461/469 đại biểu có mặt tán thành (95,05% tổng số đại biểu Quốc hội). Nghị quyết có hiệu lực từ ngày được Quốc hội thông qua.
Trước đó, ngày 25.7, Thủ tướng đã ký quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông cho ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thay cho ông Trương Minh Tuấn.
Trước nữa, Bộ Chính trị cũng đã có quyết định về việc phân công ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông thay ông Trương Minh Tuấn, người vừa bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo và cho thôi chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, và bị Chủ tịch nước tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng.
Tới ngày 27.7, ông Nguyễn Mạnh Hùng chính thức nhận quyết định phân công của Bộ Chính trị, giữ quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng (56 tuổi), quê Phú Thọ, là cử nhân xuất sắc của Đại học Kỹ thuật quân sự khóa 14. Sau đó, ông được Bộ Quốc phòng tuyển chọn đi du học và tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ). Ngoài ra, ông cũng có bằng thạc sĩ viễn thông của Trường đại học tổng hợp Sydney, Australia; thạc sĩ kinh tế Trường đại học Kinh tế quốc dân.
Ông Hùng là một trong những người đầu tiên được Bộ Quốc phòng điều động về Viettel từ những ngày đầu thành lập (năm 1989). Đến năm 2000, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội, rồi Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel vào năm 2010.
Năm 2012, ông được phong quân hàm thiếu tướng và giữ chức tổng giám đốc tập đoàn vào tháng 3.2014. Tháng 1.2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trúng cử vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng.
Mới đây, hồi giữa tháng 6.2018, ông Hùng trở thành Chủ tịch đầu tiên của Viettel trong khi vẫn kiêm chức vụ Tổng giám đốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.