Ông Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử Bí thư Quận ủy Thủ Đức

25/08/2020 15:59 GMT+7

Ông Nguyễn Mạnh Cường (41 tuổi) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy Thủ Đức (TP.HCM) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 25.8, Đại hội Đảng bộ Q.Thủ Đức, TP.HCM bước sang ngày làm việc thứ 2, quyết định các nội dung quan trọng như thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM, ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Trong 5 năm tới, Q.Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tập trung phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội... góp phần cùng Q.2 và Q.9 xây dựng Thủ Đức trở thành đô thị thông minh.
Về các mục tiêu cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm từ 5% - 6%; giá trị sản xuất chung đạt tốc độ tăng bình quân 7% - 8%/năm, tổng mức đầu tư 5 năm đạt khoảng 2.500 - 3.000 tỉ đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Q.Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

Ảnh: Sỹ Đông

Sắp tới, Q.Thủ Đức sẽ tập trung nguồn lực đầu tư 8 công trình trọng tâm về giao thông, chống ngập và vệ sinh môi trường như xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân, dọc đường ray xe lửa P.Linh Đông, cầu đường Bà Cả, cầu Tám Táng, cải tạo rạch Bình Thái, xây dựng trạm ép rác kín Linh Xuân…
Cũng tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã ra mắt, ông Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy Thủ Đức.
Ông Cường năm nay 41 tuổi, quê An Giang, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, ông Cường trải qua nhiều vị trí công tác tại các ban của Thành đoàn, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM trước khi được bầu làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM.
Tháng 5.2017, ông Cường được Thành ủy TP.HCM trao quyết định điều động làm Bí thư Quận ủy Thủ Đức đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.