Ông Nguyễn Mạnh Cường được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
19/07/2021 16:09 GMT+7

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Đối ngoại T.Ư đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 19.7, tại Bình Phước, đại diện Bộ Chính trị đã trao quyết định phân công ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư ; ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư; Ban Đối ngoại T.Ư cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước cùng dự.
Tại buổi lễ, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban đối ngoại T.Ư tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trước khi được điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, ông Nguyễn Mạnh Cường là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Đối ngoại T.Ư.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai mong muốn ông Nguyễn Mạnh Cường cùng Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước sẽ đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế".
Trước đó, ngày 10.7, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh ngày 30.10.1973. Quê quán: P.Nghi Hải, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Từ tháng 2.1997 - 8.1999: Chuyên viên, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao
Từ tháng 9.1999 - 9.2000: Học Cao học tại Đại học Manchester, Vương quốc Anh.
Từ tháng 10.2000 - 8.2002: Chuyên viên, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao.
Từ tháng 9.2002 - 11.2005: Tùy viên, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Paris, Pháp.
Từ tháng 12.2005 - 3.2008: Chuyên viên, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao
Từ tháng 4.2008 - 4.2010: Tập sự Phó Vụ trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.
Từ tháng 5.2010 - 4.2011: Phó Vụ trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.
Từ tháng 5.2011 - 11.2014: Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.
Từ tháng 11.2014 - 1.2018: Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Đối ngoại T.Ư.
Từ tháng 1.2018 - nay: Phó trưởng Ban Đối ngoại T.Ư.
Từ ngày 24.6.2020: Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại T.Ư.
Từ ngày 28.10.2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, nhiệm kỳ 2020-2025.
Từ ngày 30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Mạnh Cường được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.