Ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh về máu ác tính

06/01/2015 16:12 GMT+7

(TNO) Thông tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe T.Ư cho biết, điều kiện thiết bị, thuốc, hóa chất cũng như các chuyên gia đầu ngành đều đã rất chu đáo, tốt nhất sẵn sàng cho điều trị, chăm sóc sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh.

(TNO) Thông tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe T.Ư cho biết, điều kiện thiết bị, thuốc, hóa chất cũng như các chuyên gia đầu ngành đều đã rất chu đáo, tốt nhất sẵn sàng cho điều trị, chăm sóc sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh.

Lịch hội chẩn về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh được thực hiện vào ngày 8.1, tại Đà Nẵng, Giáo sư Phạm Gia Khải - thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe T.Ư cho biết.
Ông Nguyễn Bá Thanh phát biểu tại một hội nghị
Liên quan đến vấn đề chuyên môn, Giáo sư Phạm Gia Khải khẳng định: “Phác đồ điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh với bệnh về máu ác tính mà các bác sĩ tại Mỹ áp dụng cũng như ở trong nước: tiêu diệt tủy để sau đó tủy tự phát triển lại. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của ông Thanh ở mức hạn chế”. Cũng theo Giáo sư Khải: “Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được đưa về theo dõi và điều trị tiếp tục tại Đà Nẵng, theo yêu cầu của gia đình. Dù điều trị tại đâu thì mọi nỗ lực chuyên môn cũng đều được đảm bảo tối đa”.
Giáo sư Phạm Gia Khải cho biết thêm, các chuyên gia sẽ hội chẩn các vấn đề liên quan đến sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính T.Ư vào ngày 8.1. Dự kiến ban đầu ông và Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe T.Ư Nguyễn Quốc Triệu sẽ bay vào Đà Nẵng chiều 6.1, tuy nhiên chuyến bay phải dời đến 7.1 do thời tiết không thuận lợi.
“Các vấn đề liên quan đến sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh sẽ thông tin chính thức vào 14 giờ chiều mai 7.1”, ông Trần Huy Dụng, Phó trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe T.Ư thông báo với một số cơ quan báo chí vào sáng 6.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.