Ông Lê Khánh Hải làm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/03/2021 14:09 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, làm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Quyết định được Chủ tịch nước ký ngày 24.3 vừa qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trước đó, tháng 10.2020, ông Lê Khánh Hải khi đang là Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đã được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
Ông Lê Khánh Hải sinh ngày 27.5.1966, quê quán tại xã Triệu Thành, H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Từ năm 1982 - 1988, ông là học viên sĩ quan quân đội của Trường Kỹ thuật quân sự, sau công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Hải từng đảm nhận các vị trí quan trọng tại Công ty Vận tải biển Việt Nam, Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ VH-TT-DL, rồi Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ VH-TT-DL.
Tháng 6.2010, ông Lê Khánh Hải được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL. Sau đó, vào tháng 9.2016 và tháng 7.2020, ông Hải được bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.
Tại Đại hội Đảng XIII vừa qua, ông Hải được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư  Đảng khóa XIII. Hiện nay, ngoài đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Hải còn là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.