Ông Lê Hòa Bình trở thành tân Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

Đình Phú
Đình Phú
26/04/2019 10:44 GMT+7

Sau 1 ngày ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM được điều động, phân công làm Bí thư Quận ủy Quận 3, Sở Xây dựng có tân Giám đốc Lê Hòa Bình.

Trưa nay 26.4, UBND TP.HCM trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo. Theo đó, ông Lê Hòa Bình, Thành ủy viên, Chủ tịch UBND Q.7 được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.
Ông Lê Hòa Bình, 49 tuổi, quê Quảng Ngãi, trình độ thạc sĩ - kỹ sư xây dựng; vào năm 2014, khi còn làm Phó giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.HCM, đã được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Xây dựng.
Tiếp đó, tháng 3.2016, ông Lê Hòa Bình được luân chuyển làm Chủ tịch UBND Q.7.
Như vậy, sau 1 ngày ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM được điều động, phân công làm Bí thư Quận ủy Quận 3 (đã trao quyết định ngày 25.4), Sở Xây dựng có tân Giám đốc Lê Hòa Bình.
Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm (phải) trao quyết định cho ông Lê Hòa Bình ĐÌNH NGUYÊN
Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, giúp UBND TP.HCM thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng (dân dụng và công nghiệp), vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, dịch vụ công và các hoạt động xây dựng có liên quan trên địa bàn thành phố...
Hiện nay, Ban giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM có tân Giám đốc Lê Hòa Bình; các phó giám đốc: Nguyễn Văn Danh, Lê Trần Kiên, Nguyễn Bá Thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.