Ông Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
28/10/2020 15:08 GMT+7

Ông Lại Xuân Môn, 57 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 28.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.
Trước đó, chiều 27.10, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 ủy viên.
Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Triệu Đình Lê, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII, và bà Hoàng Xuân Ánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.
Hội nghị cũng đã bầu 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ông Tô Vũ Lập tái đắc cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ông Lại Xuân Môn (57 tuổi), quê quán xã Nam Vân, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế. Ông Môn từng giữ các chức vụ trong các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Hà Nam Ninh (cũ).
Từ năm 2001, ông Môn công tác tại T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó chành Văn phòng, Chánh Văn phòng T.Ư Hội; Phó chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội; Phó chủ tịch thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan T.Ư Hội; Bí thư Đảng ủy Cơ quan T.Ư Hội.
Từ năm 2016, ông Lại Xuân Môn là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Tháng 12.2017, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Lại Xuân Môn đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.