Ông Hoàng Thanh Tùng chính thức trở thành Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Vũ Hân
Vũ Hân
25/11/2019 16:56 GMT+7

Với 440/483 đại biểu bỏ phiếu đồng ý, ông Hoàng Thanh Tùng đã được chọn để thay ông Nguyễn Khắc Định làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Chiều 25.11, Quốc hội đã hoàn tất công tác nhân sự của kỳ họp này bằng việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Hoàng Thanh Tùng.
Theo kết quả kiểm phiếu bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Trưởng ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố, trong số 451 phiếu bầu hợp lệ, có 433 phiếu (bằng 89,64% tổng số đại biểu) đồng ý bầu ông Hoàng Thanh Tùng là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Có 18 phiếu không đồng ý, chiếm 3,7% tổng số đại biểu.
Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết công nhận ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Nghị quyết lập tức có hiệu lực.

Quốc hội bỏ phiếu bầu tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ảnh Ngọc Thắng

Tiếp theo đó, Quốc hội cũng bỏ phiếu kín bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Ông Hoàng Thanh Tùng đã được bầu bởi 440/451 phiếu bầu hợp lệ (chiếm 91% tổng số đại biểu), 11 đại biểu bỏ phiếu không tán thành.
Nghị quyết thông qua việc ông Hoàng Thanh Tùng làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 430/433 đại biểu tán thành (chiếm 89,03% tổng số đại biểu).
Như vậy, ông Tùng đã chính thức thay ông Nguyễn Khắc Định trở thành Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.
Ông Hoàng Thanh Tùng năm nay 53 tuổi (sinh ngày 25.12.1966), quê tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; hiện là đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng.
Ông được T.Ư giới thiệu ứng cử và đã trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Sóc Trăng (gồm có thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm và các huyện: Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị).
Ông Hoàng Thanh Tùng là thạc sĩ luật, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19.5.2000.
Trước đó, ông Hoàng Thanh Tùng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (đại biểu chuyên trách trung ương).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.