Ông Đặng Việt Dũng trở lại làm Phó chủ tịch Đà Nẵng sau 1 năm 'rời ghế'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
09/07/2018 17:24 GMT+7

Ông Đặng Việt Dũng được bầu vào vị trí Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Đây là vị trí mà ông Dũng từng đảm nhiệm khá nhiều năm trước khi được điều động về làm Trưởng ban Tuyên giáo Đà Nẵng cách đây 1 năm.

Chiều 9.7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tiến hành phiên họp về công tác nhân sự và thống nhất một số nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 7.
Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, cho hay kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP theo quy định.
“Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, điều hành do nhiều nguyên nhân một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP.Đà Nẵng còn thiếu, cần phải được bổ sung, kiện toàn một bước để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật”, ông Trung nói.
Tại phiên họp này, HĐND đã xem xét bầu các chức danh Phó chủ tịch HĐND; Phó chủ tịch UBND TP và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP (nhiệm kỳ 2016 - 2021).
Ông Đặng Việt Dũng trở lại làm Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã đọc tờ trình giới thiệu ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, về giữ lại chức danh Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2016 - 2021).
Kết quả bỏ phiếu kín có 44/48 đại biểu (trong đó có 1 phiếu trắng, 3 phiếu không đồng ý) thống nhất bầu ông Đặng Việt Dũng vào chức danh Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.
Ông Đặng Việt Dũng được điều động trở lại vị trí cũ - Phó chủ tịch UBND TP sau 1 năm được điều động làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Đặng Việt Dũng (năm nay 58 tuổi, quê xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Trước khi được điều động sang nắm giữ chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Dũng là Phó chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội.

Như vậy, sau một khoảng 1 năm được điều động sang giữ chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Dũng đã được điều động về lại vị trí cũ - Phó chủ tịch UBND TP.

Việc giới thiệu ông Dũng trở lại giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là đảm bảo theo tinh thần kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư trước đó.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.3.2017, Thành ủy Đà Nẵng lúc này ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy đã quyết định điều động ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP, về giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Việc điều động ông Đặng Việt Dũng khiến dư luận đặt vấn đề. Theo lý giải của Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, do ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, được luân chuyển về giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê nên cần có sự điều động để thay thế.

Ông Trí cũng cho biết thêm việc điều động tuân thủ theo hướng dẫn Ban tổ chức T.Ư, theo đó, do UBND TP.Đà Nẵng có đến 2 Phó chủ tịch UBND là Ủy viên Ban Thường vụ, gồm ông Hồ Kỳ Minh và ông Đặng Việt Dũng. Ban Thường vụ quyết định chọn điều động ông Đặng Việt Dũng giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ông Lê Minh Trung, tân Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng điều hành phiên họp ngay sau khi được bầu vào chức danh này ẢNH: HOÀNG SƠN

Hiệu trưởng Trường Chính trị Đà Nẵng làm Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng

Cũng tại phiên họp này, HĐND TP.Đà Nẵng đã giới thiệu ông Lê Minh Trung, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP.Đà Nẵng, để bầu bổ sung vào chức Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng.

Kết quả bầu cử bỏ phiếu kín có 48/48 đại biểu có mặt (đạt tỉ lệ 100%) thống nhất bầu ông Trung vào chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.

Ông Lê Minh Trung (năm nay 42 tuổi, quê quán xã Đồng Tháp, H.Đan Phượng, Hà Nội), trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý công.

Trước khi trúng cử làm Phó chủ tịch HĐND TP, vào ngày 7.2.2017, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã quyết định điều động ông Lê Minh Trung từ chức danh Bí thư Quận uỷ Thanh Khê về nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị Đà Nẵng (thay ông Nguyễn Linh nghỉ hưu theo chế độ).

Bà Phan Thị Thúy Linh làm Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP đối với bà Phan Thị Thúy Linh để điều động bà Linh về nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở LĐ-TB-XH.

Kết quả bầu cử bỏ phiếu kín có 48/48 đại biểu (đạt tỉ lệ 100%) thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP đối với bà Linh.

Bà Phan Thị Thúy Linh được miễn nhiễm chức danh Trưởng ban Kinh tế Ngân sách (HĐND TP) để điều động về nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở LĐ-TB-XH ẢNH: HOÀNG SƠN

Cũng tại phiên họp vào chiều nay (9.7), HĐND TP.Đà Nẵng đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Giám đốc Sở LĐ-TB-XH đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hưng nghỉ hưu theo chế độ. 

Theo dự kiến, tại kỳ họp này, HĐND TP.Đà Nẵng sẽ bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP. Trước đó, Ban Thường vụ cũng đã giới thiệu ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thay ông Nguyễn Xuân Anh (cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cựu Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, bị kỷ luật).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.