Ông Chẩu Văn Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/10/2020 11:43 GMT+7

Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVI, được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 15.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII diễn ra chiều qua, 14.10.
Tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đó, Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII gồm 13 người. Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.
Hội nghị bầu 2 Phó bí thư Tỉnh ủy khóa mới là các ông/bà: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh; và Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người, và bầu bà Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bầu 3 người giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu, hứa trước Đại hội luôn giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Ông Chẩu Văn Lâm năm nay 53 tuổi, quê quán tại H.Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, là người dân tộc Tày, trình độ kỹ sư nông nghiệp, thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ông Lâm xuất thân là cán bộ Huyện đoàn Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, sau đó giữ chức Chủ tịch H.Nà Hang rồi Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Tuyên Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.
Tới năm 2011, ông Lâm được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Năm 2015, ông Lâm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ông Lâm hiện là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Tuyên Quang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.