Ông Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

19/07/2019 18:37 GMT+7

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Chiều 19.7, tại Đắk Lắk, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Tại buổi lễ công bố, ông Phạm Minh Chính cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất quyết định ông Bùi Văn Cường thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Cường hứa sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công, cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội của Đảng bộ tỉnh…
Ông Bùi Văn Cường (54 tuổi) từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư T.Ư Đoàn, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Ông Bùi Văn Cường giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thay ông Ê Ban Y Phu vừa nghỉ hưu từ ngày 1.7 .
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.