Ông bố đưa con đi học bị đâm chết do nghi ngoại tình

09/01/2016 19:32 GMT+7

Nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người đàn ông cùng thôn, Hà mua dao bấm và phục kích truy sát nạn nhân rồi bỏ trốn sang Bắc Ninh.

Nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người đàn ông cùng thôn, Hà mua dao bấm và phục kích truy sát nạn nhân rồi bỏ trốn sang Bắc Ninh.

Hà tại cơ quan điều tra - Ảnh: Thành TríHà tại cơ quan điều tra - Ảnh: Thành Trí
Chiều ngày 9.1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã bắt được Nguyễn Văn Hà (32 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) vào rạng sáng cùng ngày khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bắc Ninh. Hà là nghi phạm sát hại người đàn ông cùng thôn tên là Cao Văn Thắng (34 tuổi) vào khoảng 13 giờ 15 ngày 8.1, tại địa bàn khu 1, thị trấn Cẩm Giàng.
Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận, do nghi ngờ anh Thắng có quan hệ bất chính với vợ mình là chị Hà Thị Cúc (28 tuổi) nên ghen tuông, lên kế hoạch trả thù từ tháng 11.2015. Đối tượng này đã mua một dao bấm, dài khoảng 20 cm, chờ thời cơ ra tay. 
Sáng ngày 3.1, Hà nói dối vợ đi vào tỉnh Kom Tum làm việc nhưng thực chất lánh mặt để theo dõi, bắt quả tang vợ ngoại tình. Kế hoạch bất thành, Hà theo dõi lịch trình của Thắng, biết anh thường đưa con đi học tại trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giàng.
Trưa ngày 8.1, Hà đi xe máy, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo túi xách đựng dao đứng phục kích anh Thắng tại cổng trường. Khi anh Thắng vừa quay xe ra khỏi trường, Hà đuổi theo, chặn đầu xe anh Thắng và đâm thấu ngực phải khiến nạn nhân ngã gục. 
Do vết đâm thấu phổi, anh Thắng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.