Ô tô tông đuôi xe tải trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

01/03/2017 16:02 GMT+7

Xe tải đang lưu thông trên đường cao tốc thì bị nổ vỏ. Ô tô đi sau không tránh kịp nên tông mạnh vào đuôi xe tải khiến xe biến dạng. Rất may, 5 người trên xe ô tô chỉ bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 28.2, xe tải BS 68C - 025.32 lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ TP.HCM về Tiền Giang.
Khi đến đoạn Km 35 + 500 thuộc địa bàn tỉnh Long An thì bị nổ vỏ, giảm tốc độ đột ngột. Lúc này xe ô tô 7 chỗ mang BS 51A - 292.11 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển chở 5 người, chạy phía sau bất ngờ tông vào đuôi xe tải. Sau cú tông mạnh, xe tải bị đẩy về phía trước, xe ô tô bẹp dúm phần đầu và hông xe. Rất may 5 người trên xe 7 chỗ chỉ bị thương nhẹ.
Nhận được tin báo, lực lượng quản lý đường cao tốc và CSGT đã có mặt điều tiết giao thông. Bước đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do xe 7 chỗ không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông nên khi xe phía trước gặp sự cố thì tài xế xe 7 chỗ không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ.
Xe tải nổ lốp, lật nhào trên  QL19
Khoảng 3 giờ 1.3, xe tải BS 77H - 2587 chở đầy mì lát do tài xế Trần Anh Khoa (36 tuổi, quê ở xã Thanh Mỹ, H.Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên QL19, khi đến địa phận thôn Thọ Lộc 1 (xã Nhơn Thọ, TX.An Nhơn, Bình Định) bất ngờ nổ lốp, lật nhào trên đường.
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Hoàng Trọng
Vụ tai nạn khiến đầu xe bị hư hỏng, toàn bộ số mì lát bị đổ ra đường, nhớt từ đầu xe chảy tràn ra mặt đường. Rất may tài xế Trần Anh Khoa chỉ bị xây xát nhẹ.
Ngay trong sáng cùng ngày (1.3), khoảng 10 nhân công được huy động đến hiện trường vụ tai nạn để thu dọn số mì lát chuyển lên một xe tải khác.
Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.