Ô tô mất lái lật ngang, tài xế 'né' đo nồng độ cồn

Đức Tiến
Đức Tiến
05/05/2018 18:40 GMT+7

Lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu đo nồng độ cồn nhưng tài xế lái ô tô lật ngang ở gần ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tìm cách lảng tránh vì… “chưa tông ai nên không đo nồng độ cồn”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 5.5, tài xế tên Huy (khoảng 45 tuổi) điều khiển ô tô BS 51F - 995.04 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ cầu Sài Gòn về ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).
Sau nhiều lần thuyết phục, tài xế cũng chịu đo nồng độ cồn phục vụ công tác điều tra ẢNH: ĐỨC TIẾN
Khi cách ngã tư Hàng Xanh khoảng 100 m (Q.Bình Thạnh), ô tô nói trên bất ngờ mất lái, húc vào dải phân cách bằng bê tông, ủi gãy trụ biển báo bằng sắt rồi lật ngang trên đường Điện Biên Phủ. Dầu nhớt trên xe chảy lênh láng dưới mặt đường.
Tài xế may mắn không bị thương nhanh chóng mở cửa rời khỏi xe.
Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ ẢNH: ĐỨC TIẾN
Nhận tin báo, lực lượng CSGT Q.Bình Thạnh (TP.HCM) nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.
Tại hiện trường, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu tài xế chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nhưng người này liên tục lảng tránh vì… “chưa tông ai”. Sau một lúc thuyết phục, tài xế Huy mới chấp nhận để lực lượng chức năng đo nồng độ cồn phục vụ công tác điều tra.
Vụ việc khiến giao thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ cầu Sài Gòn về ngã tư Hàng Xanh, bị ùn ứ.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.