Ô tô lật nhào, xe đầu kéo cháy rụi trên quốc lộ BOT ở Quảng Ninh

01/11/2017 12:46 GMT+7

Hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trên quốc lộ 18, thuộc dự án BOT Phả Lại - Uông Bí (Quảng Ninh) đang thi công khiến 1 xe đầu kéo cháy rụi , 1 ô tô 7 chỗ bị lật, bẹp dúm.

Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 1.11 cho biết, khoảng 23 giờ, ngày 31.10, tại Km68+500, quốc lộ 18, đoạn qua xã Hồng Thái Tây (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), xe đầu kéo mang biển số 15C - 170.10, kéo theo rơ moóc do anh Nguyễn Mạnh Tuấn (34 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) điều khiển đã đâm vào dải phân cách giữa đường. Cú đâm rất mạnh khiến xe đầu kéo trượt dài rồi bốc cháy dữ dội. Rất may tài xế kịp thoát ra ngoài an toàn.
Nhận được thông tin về vụ việc, Công an thị xã Đông Triều phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ninh đã điều 2 xe chữa cháy, cùng 20 chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa nhưng khi đến nơi thì chiếc xe đã bị thiêu rụi.

tin liên quan

Cháy xe giường nằm, 15 người thoát nạn
Ngày 4.9, đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng công an H.Tuy An (Phú Yên), cho biết lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách trên địa bàn huyện.
Cũng tại đoạn đường trên, vào khoảng 4 giờ sáng nay (1.11), ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner, mang biển kiểm soát 30A - 236.57, do anh Hoàng Hữu Minh (30 tuổi, trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, đang lưu thông hướng Quảng Ninh - Hà Nội đã đâm trực diện vào dải phân cách giữa đường và bị lật ngửa. Vụ tai nạn khiến chiếc Fortuner hư hỏng nặng, lái xe và một người đi cùng bị thương.
Theo lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân ban đầu của 2 vụ tai nạn trên là do lái xe đi vào buổi tối không quen đường, không kiểm soát được tốc độ. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do đơn vị thi công Dự án BOT Phả Lại - Uông Bí tắc trách khi đặt dải phân cách bằng bê tông giữa đường nhưng không sơn phản quang, hay lắp đèn cảnh báo. Thời gian gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Xe Fortuner bị lật úp giữa đường sau khi đâm vào dải phân cách Ảnh L.N.H
Trao đổi với Thanh Niên, ông Mai Văn Trường, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 1, Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Việc đặt giải phân cách không có phản quang, biển cảnh báo như vậy rất nguy hiểm, nguy cơ tai nạn giao thông cao. Chúng tôi đã từng lập biên bản đối với chủ đầu tư về việc này nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục. Ngay trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị thi công phải xử lý ngay”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.