Ô tô lao xuống vực sâu hơn 100 m tại Sơn La, 2 người thương vong

18/03/2019 17:43 GMT+7

Xe ô tô đang lưu thông trên quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mộc Châu (Sơn La) thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu hơn 100 m khiến tài xế tử vong tại chỗ, 1 cháu nhỏ đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Chiều 18.3, ông Phạm Đức Chính, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu (Sơn La), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô lao xuống vực khiến 2 người thương vong.
Theo ông Chính, vào khoảng 23 giờ đêm 17.3, anh Nguyễn Công H. (36 tuổi, trú tại huyện Thanh Miện, Hải Dương) điều khiển xe ô tô mang biển số 29Y - 5083, chở theo cháu Đặng Thị Thu Huyền (11 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên) lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng về Hà Nội.
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh Dũng Vũ
Khi đến km 197 + 300, đoạn qua xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu, Sơn La), anh H. không làm chủ được tay lái, nên xe đã húc đổ rào chắn quốc lộ, lao thẳng xuống vực sâu hơn 100 m.
Vụ tai nạn khiến anh H. tử vong tại chỗ, cháu Huyền được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, hiện vẫn trong tình trạng hôn mê. Xe ô tô nát bét, biến dạng hoàn toàn, mảnh vỡ từ chiếc xe vương vãi khắp hiện trường.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Mộc Châu đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và cẩu chiếc xe gặp nạn từ vực sâu lên.
“Bước đầu cơ quan chức năng nhận định do tài xế buồn ngủ, không làm chủ được tay lái, dẫn tới vụ tai nạn nghiêm trọng trên”, ông Chính nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.