Ô tô đang đậu bất ngờ bốc cháy

07/01/2016 19:06 GMT+7

Trưa ngày 7.1, ô tô BS 43A - 167.51 đang đậu trước nhà số 14 đường Chu Văn An (P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thì bất ngờ bốc cháy.

Trưa ngày 7.1, ô tô BS 43A - 167.51 đang đậu trước nhà số 14 đường Chu Văn An (P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thì bất ngờ bốc cháy.

Đám cháy được dập tắt nhưng xe hư hỏng nặng phần động cơ - Ảnh: Nguyễn TúĐám cháy được dập tắt nhưng xe hư hỏng nặng phần động cơ - Ảnh: Nguyễn Tú

Ô tô đang đậu bất ngờ bốc cháy
Ngọn lửa phát từ dưới gầm máy. Chủ xe là anh Nguyễn Khắc Anh Dũng cũng đang ở gần đó.
Tuy nhiên, do anh Dũng không có bình chữa cháy để sẵn trong xe nên mất một lúc sau mới nhờ được người dân sinh sống gần đó  xách nước, mang bình chữa cháy cầm tay ra hỗ trợ.
Mọi người đã ngăn không cho ngọn lửa lan vào trong xe. Ít phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC đưa xe đến hiện trường khống chế vụ cháy.
Theo Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, người điều khiển xe ô tô nên trang bị sẵn bình chữa cháy mini trong xe để kịp thời xử lý hỏa hoạn  
Thông tư 57 Bộ Công an và Nghị định 167 của Chính phủ cũng đã quy định sẽ xử phạt từ 300.000 - 500.000 đồng nếu ô tô không có bình chữa cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.