Ô tô băng qua đường sắt bị tàu hỏa đâm biến dạng khiến 4 người thương vong

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/08/2018 14:06 GMT+7

Xe ô tô 7 chỗ chở 4 người đang băng qua đường sắt Bắc - Nam thì bị tàu hỏa đâm khiến 2 người chết, 2 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 25.8, tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, ô tô 7 chỗ mang biển số 37S-2427 chở 4 người từ huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) về quê ở xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên) để ăn rằm tháng bảy.
Các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe được người dân địa phương đưa ra ngoài ẢNH N.PHAN
Khi xe đang băng qua đường ngang dân sinh (không có rào chắn) thuộc địa bàn xã Hưng Mỹ thì tàu hỏa số hiệu SE8 chạy theo hướng từ nam ra bắc lao đến đâm ngang xe và kéo lê khoảng 200 m. Vụ tai nạn khiến xe ô tô biến dạng, cả 4 nạn nhân bị kẹt trong xe.
Xe ô tô bị tàu đẩy đi khoảng 200m mới dừng lại ẢNH S.LAM
Người dân địa phương ngay sau đó đã đến cạy cửa xe để đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, anh Bùi Đức Hùng (34 tuổi) và anh Bùi Đức Hiển (26 tuổi) đã tử vong. Cháu Bùi Đức Hoàng (16 tuổi) và lái xe Nguyễn Duy Trung (36 tuổi) bị thương nặng. Cả 4 người bị nạn đều ngụ huyện Nghĩa Đàn.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.