Ô tô 4 chỗ bị tàu hỏa đâm văng 20m

13/09/2015 21:11 GMT+7

(TNO) Chiếc xe ô tô 4 chỗ bị chết máy ở giữa đường ray, tài xế thoát ra ngoài trước khi bị đoàn tàu đâm bẹp dúm.

(TNO) Chiếc xe ô tô 4 chỗ bị chết máy ở giữa đường ray, tài xế thoát ra ngoài trước khi bị đoàn tàu đâm bẹp dúm.

Xe ô tô 4 chỗ bị tàu hỏa đâm văng 20 mét 1Hiện trường vụ tai nạn
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 13.9, trên tuyến đường sắt bắc - nam đoạn qua địa bàn xóm 13, xã Nghi Liên, TP.Vinh (Nghệ An).
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 29D - 018.08 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy từ xóm 13, xã Nghi Liên (TP.Vinh) băng qua đường ngang dân sinh ra quốc lộ 1A thì bị chết máy ngay trên đường ray. Trong lúc nguy cấp tài xế ô tô 4 chỗ nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn. Cùng lúc đó, đoàn tàu hàng mang số hiệu 230 chạy theo hướng TP.Vinh - Hà Nội lao tới, tông ngang ô tô chỗ.
Xe ô tô 4 chỗ bị tàu hỏa đâm văng 20 mét 2Ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng
Cú tông mạnh khiến chiếc xe 4 chỗ ngồi bị đoàn tàu kéo đi khoảng 20m và hất văng xuống một bên đường ray.
Tại hiện trường, xe 4 chỗ ngồi bị bẹp dúm. Một biển báo nguy hiểm đường sắt bị tông gãy.
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe 4 chỗ và người nhà đã tháo biển kiểm soát. Tàu hàng cũng phải dừng hơn một giờ đồng hồ để giải quyết vụ tai nạn.
Xe ô tô 4 chỗ bị tàu hỏa đâm văng 20 mét 3Rất đông người dân hiếu kỳ dừng lại xem vụ tai nạn
Vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được lắp đặt hệ thống biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo nhưng không có rào chắn.
Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe 4 chỗ ngồi được xe cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại trên tuyến đường sắt bắc - nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.