'Ổ' dịch Covid-19 ở bar Buddha có đến 160 người liên quan

Duy Tính
Duy Tính
27/03/2020 11:57 GMT+7

Có 80 người trong ' ổ' dịch Covid-19 tại bar Buddha đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 44 người âm tính, 9 người dương tính, 2 người nguy cơ cao, những người còn lại đang đợi kết quả...

Sáng nay 27.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết đã xác minh được 160 người có tham dự buổi tiệc Patrick day tại Buddha bar vào ngày 14.3 - nơi có ca nhiễm Covid-19 số 91 đầu tiên tại đây, công bố vào ngày 20.3, sau đó phát thành 'ổ' dịch.
Trong số này có 80 người đã được lấy mẫu, trong đó 44 ca âm tính, 9 dương tính, 2 có nguy cơ cao, còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.
Như vậy,  tính đến hiện tại đã có 10 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến 'ổ' dịch ở bar Buddha gồm các bệnh nhân thứ 91, 97, 98, 120, 124, 125, 126, 127, 151, 152.
HCDC cho biết tiếp tục điều tra, xác minh những người đã đến "ổ" dịch Covid-19 ở bar Buddha từ ngày 13 - 17.3 và những người tiếp xúc liên quan các ca nhiễm Covid-19 tại bar này.

Việt Nam có 153 bệnh nhân nhiễm virus corona sau khi công bố 5 ca mới

Trước đó, tại cuộc làm việc ngày 26.3, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP đã đề nghị UBND quận 2  khẩn trương đưa những người là khách đến bar Buddha về khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Đặc biệt, những người này phải cách ly ở một phòng riêng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn huy động tất cả lực lượng, kể cả điều động thêm các quận khác, các đơn vị khác của TP hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm.

Theo HCDC, đến 7 giờ ngày 27.3, TP đã xác định được 39 ca nhiễm Covid-19, trong đó 3 ca đã khỏi bệnh và xuất viện.

Tổng số ca nghi ngờ tới thời điểm hiện tại là 287 ca, trong đó có 272 ca đều có kết quả âm tính và 15 ca đang chờ kết quả.

Tổng số người tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 26.3 đang được theo dõi là 2.709 ca. Tổng số người về từ vùng dịch Covid-19, người tiếp xúc ca bệnh đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của TP là 9.167 người, nhiều nhất là tại KTX Đại học Quốc gia TP.HCM với 6.445 người. Tại khu cách ly tập trung của quận huyện hiện còn 548 người và còn đang theo dõi tại nhà là 1.463 người.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.